Văn hóa - Nghệ thuật
Bạc Liêu cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch: Nhiều giải pháp phù hợp
Năm 2017, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08/NQ-TW về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” (gọi tắt là NQ 08). Cùng với các tỉnh, thành phố cả nước, Bạc Liêu đã xây dựng và bước đầu triển khai chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết 08 bằng nhiều giải pháp phù hợp, chú trọng phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh du lịch của địa phương.
Bên cạnh việc cụ thể hóa NQ 08, chương trình hành động của Bạc Liêu cũng nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQ 02 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phát triển du lịch”. Theo đó, Bạc Liêu đặt ra một số chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể như: xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm du lịch vùng ĐBSCL theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền về phát triển du lịch; tập trung và huy động các nguồn lực, phát huy mạnh mẽ vai trò của doanh nghiệp, nhân dân; phấn đấu đến năm 2020 thu hút 2 triệu lượt du khách/năm; phấn đấu đến năm 2030, du lịch Bạc Liêu thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - xã hội phát triển…
Du khách tham quan Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ảnh: H.T
Để hoàn thành những mục tiêu trên, Bạc Liêu đã xây dựng và bước đầu triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát tinh thần NQ 08 và tình hình thực tế của tỉnh nhà. Trước hết là tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy của các cấp, các ngành và xã hội về phát triển du lịch bằng nhiều hình thức tuyên truyền. Song song đó là xây dựng hình ảnh du lịch đi đôi với bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội, hướng đến tạo dựng thương hiệu du lịch Bạc Liêu “thân thiện, hiếu khách, văn minh và lịch thiệp”.
Đặc biệt, sau khi Trung ương ban hành đề án cơ cấu lại ngành Du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế thì Bạc Liêu cũng sẽ tiến hành xây dựng đề án cơ cấu lại ngành Du lịch tỉnh cho phù hợp. Nhưng trước mắt, Bạc Liêu thực hiện rà soát lại quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 theo hướng tập trung nguồn lực xây dựng các khu, điểm du lịch trọng điểm. Trong đó, hoàn thành thủ tục đề nghị công nhận Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu là điểm du lịch quốc gia; nghiên cứu xây dựng quần thể các điểm du lịch ven biển Nhà Mát trở thành khu du lịch quốc gia để tranh thủ nguồn vốn Trung ương.
Bạc Liêu cũng quan tâm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch. Thông qua các chính sách ưu đãi và cơ chế thông thoáng sẽ thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế và xã hội đầu tư vào du lịch, nhất là khu vực trọng điểm có các dự án quy mô lớn, hiện đại. Một vấn đề khác cũng được chú trọng thực hiện là ưu tiên ngân sách đầu tư để từng bước cải thiện hạ tầng giao thông phục vụ du lịch, như: tuyến Nhà Mát - Cái Cùng, tuyến TP. Bạc Liêu - chùa Hưng Thiện, tuyến Cao Văn Lầu…
Nhằm tiếp tục khẳng định vị thế, Bạc Liêu cũng tích cực khai thác và nâng cao chất lượng 8 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận. Từ đó, kết nối tua tuyến thu hút du khách và dừng chân, phát triển mới nhiều loại hình dịch vụ du lịch. Ngoài ra, công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch cũng là nhiệm vụ cấp bách để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới. Trong năm 2017, Bạc Liêu đã phối hợp với nhiều trường, trung tâm trong và ngoài tỉnh đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ thuyết minh viên, nhân viên du lịch.
Công tác tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch cũng sẽ là “đòn bẩy” nâng cao tính chuyên nghiệp cho du lịch Bạc Liêu. Cụ thể là thực hiện nghiêm quy định, quy chế về quản lý điểm du lịch, bảo vệ tài nguyên du lịch. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng dịch vụ các loại hình lưu trú, vui chơi - giải trí, ẩm thực, quà lưu niệm… Từ những giải pháp mang tính phù hợp và khả thi, mong rằng Bạc Liêu sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
HỮU THỌ
- Kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu
- Nghị quyết 68: Vận hội mới cho kinh tế tư nhân bứt phá
- Những bài học “soi lối” cho báo chí cách mạng phát triển đúng hướng
- Bế mạc Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025
- Luật BHXH 2024: Người từ 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí
- Đặt Du thuyền Disney Cruise Line trên Traveloka