Xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định vay tại Ngân hàng Việt Á Bạc Liêu

Thứ Năm, 18/08/2016 | 15:50

(BL-KP) Sáng 18/8, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Việt Á - Chi nhánh Bạc Liêu.

Có 8 bị cáo bị Viện KSND Tối cao truy tố trước tòa. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm Ngân hàng Việt Á, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và một số đại lý vé số.

Vụ án này thuộc thẩm quyền của Viện KSND Tối cao, và Viện này đã ủy quyền cho Viện KSND Bạc Liêu giữ quyền công tố tại tòa. Từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2013, bị cáo Võ Thành Công, nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Việt Á Bạc Liêu, cùng bị cáo Trần Quốc Thống, Phó Giám đốc Chi nhánh và bị cáo Phạm Xuân Hưng, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ, trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Việt Á Bạc Liêu đã thực hiện hành vi lừa dối các nhân viên dưới quyền, chỉ đạo làm hồ sơ cho khách hàng vay, thế chấp sổ tiết kiệm, mượn sổ tiết kiệm của khách hàng thế chấp để rút và chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Việt Á.

Với hành vi trên, bị cáo Võ Thành Công đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng và đồng phạm cùng với Trần Quốc Thống chiếm đoạt hơn 4,77 tỷ đồng; bị cáo Trần Quốc Thống chiếm đoạt 12,50 tỷ đồng, giúp sức cho bị cáo Phạm Xuân Hưng chiếm đoạt 600 triệu đồng; bị cáo Phạm Xuân Hưng chiếm đoạt hơn 2 tỷ 400 triệu đồng.

Các bị cáo bị truy tố ra trước tòa án với các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 139 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân; “vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”, theo khoản 3, điều 179, Bộ luật Hình sự, có mức án từ 10 - 20 năm tù.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.