Vận động, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Thứ Hai, 22/06/2015 | 10:30

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-CABL của Công an tỉnh tháng 6/2013 về đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đối tượng, hộ gia đình phục vụ chuyển hóa địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân về an ninh trật tự (ANTT), công an các địa phương đã huy động sức mạnh của nhiều ban ngành, đoàn thể vào cuộc. Qua 2 năm thực hiện, công tác này đã đem lại nhiều hiệu quả đáng khích lệ.

Công an huyện Hồng Dân in tờ rơi chỉ rõ phương thức, thủ đoạn của tội phạm để tuyên truyền đến hộ dân cư. Ảnh: T.H

Từ Kế hoạch 33 của Công an tỉnh, Công an TP. Bạc Liêu đã cụ thể hóa và triển khai Kế hoạch số 85 của cơ quan mình đến các đơn vị, cá nhân được phân công tiếp nhận giúp đỡ đối tượng. Qua rà soát, TP. Bạc Liêu chọn 194 đối tượng trọng điểm từng có các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản, cướp giật, sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối, mại dâm, đánh bạc… để vận động, giúp đỡ.

Quá trình thực hiện cảm hóa, việc cập nhật thông tin, nhận xét, đánh giá diễn biến của đối tượng được ghi vào sổ theo dõi cụ thể qua từng tháng. Thông tin về đối tượng thường xuyên được cập nhật, trao đổi, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ và các ban ngành, đoàn thể trong việc nhận giúp đỡ, giáo dục đối tượng. Nhiệm vụ này ngày càng giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quản lý, giúp đỡ đối tượng, xem như thực tiễn của công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Trung tá Lê Hồng Quân, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào TDBVANTQ - Công an TP. Bạc Liêu, cho biết: “Các phường, xã đã tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền sử dụng nhiều giải pháp quan trọng để giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các đối tượng, sớm đưa họ tái hòa nhập cộng đồng dân cư”.

Cán bộ, đảng viên, ban ngành, đoàn thể nhận đối tượng để giúp đỡ, giáo dục đã tranh thủ mọi nguồn lực, vận động vốn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, hướng dẫn cách thức làm ăn cho đối tượng. Theo đó, đã vận động trên 1,3 tấn gạo, 2 chiếc xe đạp để giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường 3 còn tự nguyện trích lương giúp đỡ đối tượng H.L.M. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ, động viên từ vật chất đến tinh thần của công an địa phương, hiện nay M. đã có công ăn việc làm ổn định và sống lương thiện.

Còn Thượng tá Nguyễn Văn Tám, Phó trưởng Công an huyện Hồng Dân, bày tỏ: “Một mặt cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng; mặt khác đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm đến tận quần chúng nhân dân bằng loa tuyên truyền lưu động, tờ rơi do chính đơn vị soạn thảo để giúp đỡ, vận động hộ dân cư chuyển hóa địa bàn”.

Để công tác vận động, giúp đỡ đối tượng, hộ gia đình phục vụ chuyển hóa địa bàn ở huyện Hồng Dân thật sự đạt hiệu quả, mỗi cán bộ được phân công giúp đỡ đã xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp, cách tiếp cận, tuyên truyền, vận động, tác động chuyển hóa đối tượng. Qua hơn 1.300 lượt tuyên truyền, các đối tượng đã hiểu, nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân. Nhờ đó, huyện Hồng Dân hiện có 35 đối tượng phục thiện, 15 đối tượng có công ăn việc làm đang chuyển biến tốt, và 20 đối tượng đang được tiếp tục giúp đỡ, giáo dục.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.