Tòa Soạn - Bạn đọc
Va quẹt giao thông, yêu cầu giữ giấy phép lái xe và bồi thường tiền
Hỏi: Vào ngày 20/9 em có va quẹt xe với cô T.T.G. (là giáo viên). Vụ việc không nghiêm trọng nhưng cô G. yêu cầu giữ bằng lái xe của em để đợi kiểm tra sức khỏe. Khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán cô bị dập môi nhẹ không đáng kể, nhưng gia đình cô không đồng ý với kết quả này và yêu cầu em đưa 2 triệu đồng bồi thường rồi mới trả bằng lái. Khi em đưa 2 triệu xong cô vẫn không trả bằng lái mà đòi nhập viện và yêu cầu phải trả thêm mỗi ngày 1 triệu đồng nữa. Em phải làm sao?
Thái Văn Đỉnh (huyện Hòa Bình)
Trả lời: Trường hợp mà bạn trình bày giống như một vụ va quẹt giao thông và hai bên tự thỏa thuận hòa giải. Bạn chấp nhận đưa giấy phép lái xe cho người bị nạn giữ để làm tin, đây hoàn toàn là sự tự nguyện của bạn chứ chị G. không ép buộc. Nó cũng không vi phạm các quy định của pháp luật nên vẫn được chấp nhận. Hơn nữa, dù là va quẹt nhẹ, nhưng không chắc chấn thương cũng nhẹ. Do đó, người bị nạn yêu cầu giữ giấy tờ của bạn chờ khám sức khỏe là đúng.
Tuy nhiên, khi kiểm tra sức khỏe xong, bạn đã đồng ý bồi thường cho chị G. số tiền 2 triệu đồng cũng là sự tự thỏa thuận không trái pháp luật.
Theo trình bày của bạn, chị G. tiếp tục giữ giấy phép lái xe, đòi nhập viện điều trị và yêu cầu bạn phải chi trả mỗi ngày 1 triệu đồng. Ở đây bạn không nói rõ, trên thực tế chị G. có nhập viện hay không, có phải do bệnh viện chỉ định nhập viện nên không thể tư vấn cụ thể. Chúng tôi chỉ nêu một số trường hợp để bạn tham khảo.
Nếu thật sự do tai nạn giao thông khiến chị G. nhập viện điều trị thì trách nhiệm của bạn phải bồi thường cho người bị tai nạn. Mức bồi thường như thế nào, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu cơ quan pháp luật giải quyết.
Trường hợp không có gì mà chị G. đòi nhập viện để đòi tiền thêm, và giữ giấy phép lái xe của bạn để uy hiếp thì không đúng. Bạn có quyền không đưa tiền và tường trình vụ việc đến cơ quan pháp luật.
Việc giữ giấy tờ của người khác, uy hiếp để người khác lo sợ phải đưa tiền cho mình có khả năng dính đến tội phạm hình sự. Điều 135 BLHS quy định: “Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm”.
Thân ái!
Luật gia KIM PHƯỢNG
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới