Tòa Soạn - Bạn đọc
Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy - đạo đức và pháp luật
Cách đây không lâu, trong một vụ án xét xử những bị cáo phạm tội “tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy”, một bị cáo là chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại di động đã thật thà nói: “Vì khách hàng có yêu cầu muốn “sở hữu” trong điện thoại di động một đoạn phim “tươi mát”, mình kinh doanh nên phải phục vụ. Thật không ngờ lại trở thành tội phạm”.
Bây giờ, chuyện để có được một hay nhiều clip sex, những đoạn phim “nuy”, rất đơn giản. Dân sành điệu về lĩnh vực này đã tiết lộ: “Giờ không cần đến cửa hàng chi cho mất công. Nếu hai máy điện thoại di động đều có chức năng Bluetooth, chỉ cần một cú “nhá”, cái gì cũng có thể chuyển cho nhau. Và với mạng không dây như hiện nay, chức năng “tải về” làm được nhiều thứ lắm”.
Nhiều bạn trẻ bật mí: “Giờ muốn cái gì cũng có, thời buổi công nghệ số mà”. Đi kèm với những bài hát hay, những nhạc chuông thú vị là những “bí mật” chốn thâm cung bí sử, những điều luôn khơi gợi trí tò mò, đặc biệt là đối với các bạn trẻ, thanh niên, học sinh. Điều đáng nói, việc quản lý này thật lỏng lẻo. Hỏi có biết việc lưu trữ, truyền bá những hình ảnh khiêu dâm, phim ảnh có tính chất đồi trụy là vi phạm pháp luật không, nhiều người đều trả lời là có. Nhưng họ cũng biện minh: mình chỉ để trong điện thoại, trong máy tính của mình thì có sao đâu. Ai đến kiểm tra mà phát hiện. Xem chán thì chỉ cần “delete” là xong ngay.
Làm sao để phát hiện, và người này truyền cho người kia, người kia lại truyền cho người nọ, ai cũng cho rằng mình chỉ truyền để chơi, vì bạn xin thì cho, vậy thôi. Chính suy nghĩ đơn giản đó đã khiến nhiều người bị pháp luật “sờ” đến bởi đã có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Nhẹ thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nặng thì bị xử lý hình sự.
“Nặng tội” nhất là những đối tượng kinh doanh trên lĩnh vực công nghệ thông tin, sửa chữa, lắp đặt máy vi tính, điện thoại di động. Những người này tuy biết vi phạm nhưng vẫn thực hiện theo yêu cầu của khách hàng vì cạnh tranh, vì thương mại. Và chính hành vi của những đối tượng này đã tiếp tay cho văn hóa phẩm đồi trụy được phát tán nhanh, số lượng nhiều.
Dưới góc độ đạo đức, chính hành vi của một số người (trong việc quay phim lén những chuyện phòng the) chụp ảnh, lấy từ trên mạng xuống những hình ảnh “đầy tính gợi dục” và phát tán không kiểm soát được đến nhiều đối tượng, trong đó có đối tượng là thanh thiếu niên, thậm chí là trẻ em, người vị thành niên đã làm sai lệch về nhận thức trong một bộ phận của giới trẻ. Điều này đã dẫn đến những chuyện tai hại hơn, nhiều thanh niên vì muốn “thử” theo phim, muốn tìm hiểu “chuyện ấy” đã vội vàng quan hệ với những đối tượng là gái mại dâm, hoặc tự tìm hiểu với bạn bè của mình, tệ hơn nữa là thực hiện hành vi hiếp dâm, cưỡng dâm… quan hệ tình dục với gái mại dâm thì con đường dẫn đến bệnh xã hội, HIV rất gần; tự tìm hiểu với bạn bè thì dẫn đến hậu quả không hay; còn thực hiện hành vi hiếp dâm thì con đường chắc chắn là phải đi tù.
K.P