Tòa Soạn - Bạn đọc
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh: Tham gia tố tụng bảo vệ lợi ích hợp pháp cho đối tượng được trợ giúp
Thời gian qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh có nhiều hoạt động TGPL miễn phí giúp người nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em và các đối tượng chính sách khác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Qua đó, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.
![]() |
Trợ giúp viên pháp lý (đứng) tham gia bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích cho người được trợ giúp pháp lý. Ảnh: M.N |
Chính vì vậy, người yêu cầu được TGPL chỉ cần mang đầy đủ giấy tờ chứng minh là đối tượng thuộc diện được TGPL cùng với các hồ sơ có liên quan trực tiếp đến Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh (số 06, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP. Bạc Liêu, ĐT: 3.825.396, 3.958.890) hoặc các chi nhánh của Trung tâm, hay tại các địa điểm Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh tổ chức TGPL lưu động sẽ được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc cử TGVPL tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Trong những lần tham dự phiên tòa xét xử các vụ tranh chấp hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất (QSDĐ), hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, hợp đồng vay mượn tài sản... mà TGVPL Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh tham gia bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng được TGPL cho thấy, TGVPL tham gia xét hỏi, tranh luận, bào chữa rất chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, nội dung liên quan đến vụ việc đều được TGVPL xem xét, nghiên cứu tỉ mỉ từ trước để tìm kiếm những gì có lợi nhất cho đối tượng được TGPL. Do vậy, nhiều trường hợp TGVPL tham gia tố tụng bào chữa cho đối tượng được TGPL đã bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Điển hình là trường hợp của bà Thạch Thị Mai Chi (người dân tộc Khmer, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) tranh chấp QSDĐ đã chuyển nhượng cho người khác. Phía bà Chi cho rằng chỉ cầm cố không sang bán và không đưa ra “giấy đỏ” cho bên mua đi sang tên; còn phía bên mua đưa ra giấy chuyển nhượng đất viết bằng tay, giấy nhận tiền và yêu cầu bà Chi ký giấy tờ để chuyển tên… Vụ việc được ấp, xã, Tòa án hòa giải nhiều lần nhưng không thành do bà Chi nhất định đòi lấy lại đất. Tuy nhiên, khi được phân công tham gia, TGVPL đã tìm hiểu nội dung, phân tích tình lý, động viên phía bên mua hỗ trợ thêm cho bà Chi một phần thì bà Chi và bên mua đều đồng ý, chấm dứt vụ kiện.
Hay mới đây, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh tham gia bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Trương Thị Quen (ấp Vĩnh Tường, xã Hưng Phú, huyện Phước Long) trong vụ tranh chấp hợp đồng thuê QSDĐ với ông Phạm Văn Cường (ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) tại TAND huyện Phước Long. Mặc dù phía ông Cường có giấy tờ chứng minh việc chuyển nhượng 2.916m2 đất với giá 27 chỉ vàng 24K là bà Quen bán đất chứ không phải cầm cố, nhưng TGVPL tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Quen đã đề nghị Tòa hủy hợp đồng chuyển nhượng vì không đúng quy định và được Tòa đồng ý.
M.N
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới