Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh: Đẩy mạnh hoạt động ở cơ sở

Thứ Hai, 22/06/2015 | 10:32

Thời gian qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Đồng thời nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức điểm trợ giúp pháp lý lưu động tại xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình). Ảnh: M.N

Ngay từ đầu năm, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ đối với từng cán bộ, viên chức của Trung tâm nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng công việc. Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng trên tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, đất đai, nhà ở, lao động việc làm, chế độ, chính sách để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL.

Đồng thời củng cố, kiện toàn đội ngũ TGPL ở các chi nhánh TGPL cơ sở; tổ chức nhiều đợt TGPL lưu động; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các câu lạc bộ TGPL; tăng cường các hoạt động phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh về thực hiện quy chế hoạt động TGPL trong tố tụng; phối hợp với các đơn vị hữu quan, chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, TGPL cho cán bộ, hội viên và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Từ năm 2014 đến nay, Trung tâm và các chi nhánh TGPL trong tỉnh đã tiếp nhận và thụ lý 1.504 vụ việc với tổng số người được TGPL là 1.509 người. Ông Châu Phi Đô, Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh, cho biết: “Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh và các chi nhánh TGPL ở các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải, Giá Rai cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho tất cả các đối tượng theo quy định, bao gồm: Người có công với cách mạng, cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. Người từ đủ 60 tuổi trở lên, sống cô đơn, không nơi nương tựa; người khuyết tật; người nhiễm chất độc hóa học, nhiễm HIV mà không có nơi nương tựa; nạn nhân bị mua bán; người nghèo, người dân tộc thiểu số tại các xã nghèo…”.

Đội ngũ trợ giúp viên là những những người được đào tạo bài bản, có kiến thức pháp luật, có kỹ năng TGPL, nhất là tham gia tố tụng. Bên cạnh đó, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trợ giúp viên, luật sư cộng tác viên trong quá trình tham gia tố tụng. Đặc biệt là các cơ quan, đoàn thể và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã phối hợp với Trung tâm trong việc đưa pháp luật đến với người nghèo, người dân tộc thiểu số và người yếu thế trong xã hội. Từ đó đưa công tác TGPL trở thành cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL.

Có thể khẳng định: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh và các chi nhánh TGPL ở cơ sở là địa điểm tin cậy giúp người có công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế trong xã hội tìm đến để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Mỹ Nghi

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.