Tòa Soạn - Bạn đọc
Trẻ em bị xâm hại tình dục - Hồi chuông báo động
Chưa bao giờ, trên địa bàn tỉnh lại rộ lên nhiều thông tin về tình trạng hiếp dâm trẻ em, dâm ô, lạm dụng tình dục của học sinh như hiện tại. Một học sinh lớp 3 của một trường tiểu học trên địa bàn TP. Bạc Liêu được cho là bị dụ dỗ quan hệ tình dục với một người đàn ông ngoại ngũ tuần. Gia đình em học sinh vô cùng phẫn nộ và đã có đơn yêu cầu xử lý hình sự về hành vi hiếp dâm trẻ em với tên “yêu râu xanh” kia.
Vào cuối tháng 4/2016, trên cộng đồng mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người (được cho là hiệu trưởng một trường tiểu học ở huyện Phước Long) có hành vi sàm sỡ một em học sinh. Sau khi đoạn clip này lan truyền trên mạng, nhiều phụ huynh tại trường tiểu học có con em là học sinh đã đồng loạt lên tiếng tố cáo hành vi của nhân vật trong clip. Dư luận tại huyện Phước Long xôn xao, nhiều người bức xúc bởi nếu đúng như những gì đoạn clip này đăng tải, thì rõ ràng, người được cho là hiệu trưởng trường tiểu học đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, và phạm tội hình sự. Nhưng cái quan trọng hơn, và cũng đáng lo lắng hơn, chính là những hành vi như thế đã gây tổn thương nghiêm trọng đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của những nạn nhân của các vụ dâm ô, xâm hại tình dục với trẻ em.
Ngày 12/5, theo thông tin từ Công an huyện Phước Long, cơ quan này đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Toàn, Hiệu trưởng Trường tiểu học C (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) vì có hành vi dâm ô các em học sinh. Mặc dù chỉ đến khi vị hiệu trưởng này ra tòa, có bản án kết luận của tòa thì mới có thể khẳng định bị can có phạm tội dâm ô hay không. Tuy nhiên, ngay cả khi có kết luận chính thức hay chưa, thì hình ảnh một người thầy đáng kính ngày nào của các em học sinh đã bị hủy hoại bởi chính ông Toàn.
Theo lịch xét xử của TAND tỉnh, trong hai ngày (16, 17/5) sẽ đưa ra xét xử 3 vụ hiếp dâm trẻ em. Đối với những đứa trẻ, hành vi xâm hại tình dục với chúng dưới mọi hình thức, kể cả khi bị người lớn dụ dỗ khiến các bé gái đồng tình, cũng đều là hành vi hiếp dâm trẻ em, và thường bị xử lý với khung hình phạt rất nặng. Mặc dù pháp luật rất nghiêm khắc với những kẻ có hành vi băng hoại đạo đức này, nhưng không vì thế mà loại tội phạm này giảm, hiện tại còn có xu hướng tăng.
Một phụ huynh có con đang học tiểu học cho biết, nhà trường là môi trường mà hầu hết phụ huynh đều an tâm khi đưa con đến đó. Thế mà giờ đây, trước những thông tin trẻ bị xâm hại tình dục ở trường khiến họ cảm thấy bất an, và lo lắng khi trường học không còn là nơi an toàn tuyệt đối!
Vấn đề quan trọng là phụ huynh cần trang bị kiến thức cần thiết cho các bé gái, ngay từ khi bắt đầu nhận thức được cơ thể của mình, từ lúc bắt đầu đến trường, không phân biệt cấp học. Cần phải dạy các bé nói không với những hành vi mà bé nhận thấy không an toàn cho bản thân, làm cho bản thân bị đau, có cảm giác khó chịu, sợ hãi… Tránh tình trạng để đến khi sự việc đã xảy ra mới tìm cách giải quyết hậu quả. Bởi những tổn thương về tâm sinh lý sẽ đeo bám các em, với những ảnh hưởng lâu dài, khó hàn gắn.
Kim Phượng
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới