Tòa Soạn - Bạn đọc
TP. Bạc Liêu: Chằng chịt lưới điện chia hơi
Điện phục vụ sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu của người dân. Thế nhưng, vẫn còn hàng trăm hộ dân ở các xã, phường (TP. Bạc Liêu) sống trong cảnh điện chia hơi giăng chằng chịt như mạng nhện, tiềm ẩn những hiểm họa khó lường.
Bà Trương Thị Tuyết, Chủ tịch UBND phường 2 (TP. Bạc Liêu), cho biết: “Trên địa bàn có hơn trăm hộ chưa được lắp đặt điện kế, phải sử dụng điện chia hơi giá cao. Trong đó, nhiều nhất là khu vực vườn tre (hẻm 4, khóm 4, phường 2) và khu vực phía sau miếu Thần hoàng (hẻm 3, khóm 3, phường 2). Lãnh đạo phường 2 đã kiến nghị vấn đề này đến UBND thành phố, UBND tỉnh và ngành chức năng, nhưng chưa được xem xét giải quyết, người dân rất bức xúc. Còn ông Đoàn Thanh Dũng, Trưởng khóm 4, phường 2, cho hay: “Hẻm 4 có gần 60 hộ dân thì có hơn 40 hộ chưa được lắp đặt điện kế. Các hộ này phải xin chia hơi điện để sử dụng với giá 5.000 đồng/kWh.
Người dân hẻm 3, khóm 3, phường 2, TP. Bạc Liêu tự làm cột điện bằng những loại cây không an toàn để kéo điện chia hơi phục vụ sinh hoạt. Ảnh: M.N
Mặc dù thời gian qua, nhiều đoàn đến đây khảo sát để kéo điện nhưng đến nay vẫn chưa có được đường dây. Bà Tăng Thị Bế (SN 1964, ngụ số 535, hẻm 4) bức xúc nói: “Gia đình tôi ở đây hơn 32 năm mà vẫn chưa được gắn đồng hồ điện, phải sử dụng điện chia hơi. Mặc dù xài điện rất tiết kiệm, nhưng mỗi tháng gia đình tôi cũng phải trả hơn 300.000 đồng”.
Tại khu vực phía sau miếu Thần hoàng (hẻm 3, khóm 3), nhìn “lưới điện” mà gần 40 hộ dân tự làm để kéo điện chia hơi phục vụ sinh hoạt, nhiều người không khỏi giật mình. Bởi, với cách câu điện không an toàn, tai nạn về điện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. “Trụ điện” được các hộ sử dụng là những cây tre, cây trứng cá. Nhiều “trụ điện” thân gỗ bị mục, mất khả năng chịu lực, dễ gãy đổ. Dây dẫn điện mắc trên trụ thì chồng chéo, có đoạn sà xuống ngang đầu người, là đà trên mặt đất rất nguy hiểm. Nhiều điểm câu móc điện sát với phần tôn của mái nhà, dây dẫn bị bong tróc, vỏ cách điện hư hỏng và nguy cơ xảy ra chập điện, gây cháy nổ, điện giật là rất cao.
Tương tự, tại phường 5 (TP. Bạc Liêu) cũng có hơn trăm hộ ở một số tuyến đường, hẻm chưa được ngành Điện đầu tư lưới điện nên phải sử dụng điện chia hơi. Nhiều nhất là hẻm “xóm vịt” (khóm 6, phường 5), đoạn kênh hở đến nhà ông Bảy Đầy (khóm 4, phường 5), đoạn Rạch Thăng - giáp xã Hiệp Thành (khóm 8, phường 5). Theo ông Nguyễn Hoàng Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường 5: “Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã phản ánh về tình trạng điện chia hơi, lãnh đạo phường cũng đã kiến nghị với Phòng Kinh tế hạ tầng thành phố, Sở Công thương, ngành Điện, song, tình trạng trên chưa được cải thiện”.
Để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt thiết yếu cho người dân, nhất là những khu vực nêu trên, thiết nghĩ, ngành Điện Bạc Liêu sớm có biện pháp đầu tư kéo đường dây để hộ dân lắp đặt điện kế sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, an toàn.
Mỹ Nghi
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới