Thực hiện Quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ: Còn nhiều khó khăn

Thứ Sáu, 27/05/2016 | 16:04

Quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương (gọi tắt là đối tượng hoàn lương) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2014. Song đến nay, nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện được với lý do: không có nguồn vốn cho vay!

Sở LĐ-TB&XH kết hợp với chính quyền địa phương tư vấn cho đối tượng hoàn lương vay vốn theo Quyết định số 29 tại phường Hộ Phòng. Ảnh: M.N

 Thời gian qua, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện bằng nhiều biện pháp, góp phần nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn này. Một trong những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả về phòng, chống TNXH là duy trì thí điểm các mô hình, thành lập được 13 câu lạc bộ với 126 thành viên tham gia là các đối tượng hoàn lương, hoặc người có nguy cơ mắc TNXH. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, các thành viên từng bước xóa dần mặc cảm, tự ti, lấy lại niềm tin, hòa nhập với cộng đồng; tích cực tuyên truyền, vận động người bán dâm, người có nguy cơ mắc TNXH tham gia thực hiện công tác phòng ngừa.

Điển hình là phường Hộ Phòng (thị xã Giá Rai) thực hiện ghép 3 mô hình thí điểm thành mô hình “phòng, chống mại dâm - ma túy - mua bán người”. Bước đầu mô hình mang lại nhiều hiệu quả như: tiết kiệm kinh phí đầu tư, nhân lực tham gia, thời gian thực hiện, hạn chế việc chồng chéo trong quản lý, giúp đỡ đối tượng, kết nối người bán dâm, người có nguy cơ mắc TNXH với các dịch vụ trợ giúp xã hội, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phòng, chống TNXH trên địa bàn…

Tuy nhiên, riêng lĩnh vực hỗ trợ, giúp đỡ tín dụng cho hộ gia đình và đối tượng hoàn lương có điều kiện làm ăn ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Đối tượng được vay vốn chủ yếu là do các địa phương đứng ra tín chấp hoặc vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ. Còn việc thực hiện theo Quyết định số 29, mặc dù đã được UBND tỉnh triển khai thực hiện gần 1 năm nhưng cho đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh vẫn chưa có nguồn vốn để cho vay. Ông Nguyễn Hùng Thái - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: “Nhu cầu được vay vốn làm ăn của đối tượng hoàn lương khá cao, thế nhưng trong năm 2015, chỉ có 10 người được hỗ trợ vay với số tiền 105 triệu đồng từ nguồn vốn tín chấp hoặc vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ. Từ đầu năm 2016 đến nay, chưa có trường hợp nào được xét cho vay...”.

Mới đây, tại hội nghị triển khai chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - Nguyễn Trọng Đàm cho biết: Trung ương sẽ có nguồn vốn cho các địa phương thực hiện Quyết định số 29. Đây không chỉ là điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phòng chống TNXH mà còn là tin vui cho đối tượng hoàn lương có đủ điều kiện vay vốn phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về TNXH, giảm thiểu tác hại từ hoạt động TNXH đối với đời sống xã hội, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.