Thi hành Luật Hộ tịch năm 2014: Bỏ thủ tục rườm rà vì lợi ích của người dân

Thứ Sáu, 21/08/2015 | 16:20

Bộ Tư pháp vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Hộ tịch năm 2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016). Theo đó, Luật Hộ tịch đi vào cuộc sống là cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, là cơ sở quan trọng để xây dựng hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hạn chế thủ tục rườm rà vì lợi ích của người dân.

Lãnh đạo Sở Tư pháp và các sở, ban ngành, chính quyền địa phương dự hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Hộ tịch năm 2014. Ảnh: M.N

Luật Hộ tịch năm 2014 gồm 7 chương, 77 điều quy định về quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch; thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch. Ông Nguyễn Bá Ân, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Luật Hộ tịch chủ yếu luật hóa các quy định hiện hành đã được kiểm nghiệm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch, hiện đại gắn kết với ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch, nhằm bảo đảm lợi ích của người dân và tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch. Luật Hộ tịch cũng quy định cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch mà không phải phụ thuộc vào nơi cư trú như trước đây. Cụ thể, cá nhân có thể đăng ký hộ tịch ngay tại nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Đồng thời sẽ miễn lệ phí đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, người khuyết tật; đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú trong nước.

Một trong những vấn đề quan trọng trong Luật Hộ tịch năm 2014 là giảm thủ tục rườm rà, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có những quy định cải cách mạnh mẽ về trình tự, tạo thuận lợi tối đa cho người dân như: Đơn giản hóa và cắt giảm nhiều giấy tờ khi đăng ký hộ tịch; cải tiến phương thức nộp hồ sơ để người dân lựa chọn - nộp trực tiếp, gửi qua bưu chính hoặc qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến khi điều kiện cho phép; giảm thời hạn giải quyết đối với hầu hết các thủ tục hộ tịch.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng đã khẳng định việc xây dựng Luật Hộ tịch nhằm tạo cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất, lâu dài cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch ở nước ta theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với tình hình mới. Đồng thời nhấn mạnh, việc đăng ký kịp thời các sự kiện hộ tịch của mỗi công dân theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch, hiện đại gắn kết với việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ góp phần bảo đảm lợi ích của người dân và tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch.

Hiện, Sở Tư pháp đã có kế hoạch phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương triển khai thi hành Luật Hộ tịch cho cán bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức. Đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác tư pháp - hộ tịch ở 64/64 xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, đối với việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thì còn phải chờ thông tư hướng dẫn...

Có thể nói, đăng ký và quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng luôn được các quốc gia quan tâm thực hiện. Thông qua hoạt động này sẽ tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền con người, quyền, nghĩa vụ công dân; đồng thời có biện pháp quản lý dân cư một cách khoa học, phục vụ cho việc xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. Do vậy, Luật Hộ tịch đi vào cuộc sống sẽ đáp ứng nhu cầu cần thiết của công dân và xu thế phát triển của xã hội hiện nay.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.