Tăng cường trợ giúp pháp lý cho phụ nữ người dân tộc thiểu số

Thứ Ba, 28/07/2015 | 10:16

Thời gian qua, các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL) cho đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật. Trong đó, nhiều chị em phụ nữ người dân tộc Khmer được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Nhiều người dân tham gia buổi trợ giúp pháp lý lưu động ở huyện Hồng Dân. Ảnh: M.N

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng tổ chức gần 50 cuộc tuyên truyền với gần 3.450 lượt đại biểu là các vị chức sắc, chức việc, người tu hành, tín đồ tôn giáo, người dân tộc thiểu số... về lược sử vùng đất Nam bộ; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, dân tộc trong thời kỳ hiện nay và thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cấp phát gần 5.000 tài liệu, tờ gấp pháp luật bằng tiếng Việt, song ngữ Việt - Khmer để phổ biến đến đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2015, Trung tâm TGPL tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức TGPL lưu động tại 14 xã với gần 430 lượt người tham dự, tư vấn tại chỗ 33 vụ việc, tư vấn tập trung 2 vụ việc cho 51 người; tiếp nhận và TGPL 278 vụ việc, trong đó 79 trường hợp là người dân tộc thiểu số.

Theo chị Lê Thanh Thúy, trợ giúp viên pháp lý Chi nhánh TGPL huyện Hồng Dân: “Do địa bàn tôi phụ trách thuộc vùng sâu vùng xa, việc đi lại khó khăn, nhưng tôi rất vui vì nhiều trường hợp TGPL (tham gia tố tụng) cho phụ nữ là người dân tộc Khmer đều thắng kiện”. Cụ thể, từ năm 2014 đến nay, chị Thúy tham gia tố tụng 10 trường hợp tranh chấp đất đai, hình sự, hôn nhân gia đình, trong đó đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 6 trường hợp là phụ nữ người dân tộc Khmer. Bà Thị C. (ấp Bà Gồng, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) bày tỏ: “Tôi nghèo lại không biết chữ. Do hoàn cảnh khó khăn nên tôi mới đem 5 công đất (tầm cấy) cầm cố cho bà Châu Thị N. lấy 130 giạ lúa. Khi có điều kiện chuộc lại đất thì bà N. cho rằng tôi đã chuyển nhượng! Vụ việc kéo dài đã nhiều năm, may là có cô Lê Thanh Thúy giúp đỡ nên tôi được tòa cho chuộc lại 5 công đất”.

Trên đây là những trường hợp điển hình nhờ được TGPL nên bảo vệ được quyền lợi của mình. Đối với những người nghèo, người bị thiệt thòi, người yếu thế, nếu nhờ Trung tâm TGPL, tin rằng họ sẽ được bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

MỸ NGHI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.