Sự kiện pháp lý cho Bạc Liêu hội nhập

Thứ Tư, 05/11/2014 | 16:49

Kết quả mang lại sau 8 năm Bạc Liêu hội nhập, giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng gấp đôi, công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác làm ăn với các đối tác nước ngoài diễn ra sôi nổi…

Hàng thủ công mỹ nghệ của Bạc Liêu đủ chuẩn vươn ra thị trường thế giới. Ảnh: T.Đ

Theo đánh giá của Sở Công thương, sự kiện gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) mang lại lợi ích chung cho cả nước, còn riêng với Bạc Liêu, đó là khoảng thời gian có sự phát triển tích cực. Thông qua sự kiện pháp lý này, nhận thức về hội nhập quốc tế của cán bộ, công nhân, viên chức và quần chúng nhân dân được nâng lên rõ nét; hoạt động đối ngoại được mở rộng. Tỉnh đã đón rất nhiều đoàn doanh nghiệp và các tổ chức nước ngoài tới nghiên cứu cơ hội và hợp tác đầu tư. Theo đó, các mặt hàng xuất nhập khẩu của tỉnh không ngừng được mở rộng, hàng hóa xuất khẩu tăng theo từng năm. Kinh tế, thương mại, dịch vụ… hàng năm đều tăng đáng kể. Nếu như giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2006 đạt 181 triệu USD thì ở năm 2014 tăng lên 430 triệu USD.

Ông Trần Danh Tuyên - Phó Giám đốc Sở Công thương đánh giá, để có được kết quả này, ngày 26/7/2010, tỉnh đã thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế theo Quyết định số 1762 của Chủ tịch UBND tỉnh. Và từ đó đến nay, UBND tỉnh đã 9 lần tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn. Song song đó, hoạt động tuyên truyền của tỉnh cũng diễn ra rầm rộ. Trong đó, điểm nhấn trong công tác này là chuyển tải chủ trương và giải pháp nâng cao năng lực hội nhập của tỉnh trong giai đoạn mới.

“Tuy vẫn còn nằm trong thời gian đàm phán nhiều việc với nhiều quốc gia trong khu vực liên quan đến Hiệp định Thương mại tự do (FTA) để mở cửa toàn bộ thị trường hàng hóa, dịch vụ…, thế nhưng tỉnh vẫn mạnh dạn xác định mục tiêu trong 5 năm tới giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng lên 900 triệu - 1 tỷ USD. Cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp và tạo ra nhiều hàng hóa có giá trị cạnh tranh cao. Minh bạch tất cả các cơ chế, chính sách… để mời gọi đầu tư từ bên ngoài”, ông Trần Danh Tuyên nhấn mạnh.

Và để tận dụng lợi thế từ chương trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều địa phương trong tỉnh mong muốn trong tương lai, tỉnh cần hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa thông qua các hoạt động xúc tiến xuất khẩu như tổ chức cho các doanh nghiệp đi nghiên cứu, khảo sát thị trường các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc…; tổ chức cho đoàn doanh nghiệp của nước ngoài về gặp gỡ các doanh nghiệp của tỉnh, cung cấp thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm của tỉnh. Hoạt động này cũng nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư để phát huy tối đa tiềm năng kinh tế và lợi thế của tỉnh.

Hữu Duyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.