Tòa Soạn - Bạn đọc
Sau tết, tái diễn tình trạng xe khách dừng, đỗ trái quy định
Qua hoạt động liên tục của lực lượng chức năng trong dịp tết Nguyên đán, các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ như đón, trả khách và dừng, đỗ trái nơi quy định… hầu như giảm đáng kể. Tuy nhiên, từ sau tết, tình trạng xe khách dừng, đỗ trái quy định trên các tuyến đường lại tái diễn.
Xe khách biển số 61B1-005.80 bắt khách dọc đường (ngày 18/2/2016) tại cua Cái Tràm - Quốc lộ 1A, nơi thường xuyên xảy ra TNGT. Ảnh: T.G
Những ngày qua (khoảng từ mùng 6 Tết trở lại đây), phương tiện tham gia giao thông xuất hiện rất đông trên hầu hết các tuyến lộ thuộc địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với tuyến Quốc lộ 1A. Nguyên nhân là sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán, người lao động tiếp tục quay trở lại các thành phố lớn tìm việc làm như thường lệ. Bên cạnh đó, người dân từ các tỉnh, thành phố khác đến tham quan, du lịch tại các điểm vui chơi giải trí, lễ hội tâm linh trên địa bàn tỉnh.
Lợi dụng tình trạng trên, nhiều xe hoạt động vận chuyển hành khách từ Cà Mau - Bạc Liêu đi TP. HCM, Bình Dương và các tỉnh khác tăng cường bắt khách bằng mọi hình thức, kể cả việc dừng đón, trả khách giữa đường và ở những nơi cấm dừng, cấm đỗ. Hầu hết lái xe đều quan sát, thăm dò kỹ đoạn nào, thời gian nào không có lực lượng tuần tra là nhanh chóng bắt khách, dừng đỗ tràn lan. Thông tin của lực lượng kiểm tra (đang kiểm soát ở khu vực nào, xe nào vừa bị lập biên bản xử phạt…) được cánh tài xế báo hiệu cho nhau liên tục để tránh né. Chỉ cần chạy qua khỏi khu vực lực lượng chức năng chốt chặn, là y như rằng cánh tài xế, lơ xe tự tung tự tác, mặc cho nhiều hành khách ca thán.
Trong khi trước đó, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cũng đã có chỉ đạo các lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2016 như tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển hành khách, hàng hóa không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, trong đó có việc đón, trả khách không đúng nơi quy định, hoạt động theo hình thức “bến cóc - xe dù”, chèn ép khách, vi phạm tốc độ, phương tiện chở vi phạm tải trọng… nhưng thực tế cho thấy, hoạt động đón, trả khách bừa bãi vẫn tái diễn, tăng các nguy cơ gây mất trật tự ATGT.
Tại mục 5, Điều 23, Nghị định 171/2013/NĐ-CP, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định xử phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Sang nhượng hành khách dọc đường cho xe khác mà không được hành khách đồng ý; Đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách, bắt ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn; Đón, trả hành khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách; Đón, trả hành khách tại nơi cấm dừng, cấm đỗ, nơi đường cong tầm nhìn bị che khuất. Thế nhưng thời gian qua, nhiều người dân đã bức xúc phản ánh về tình trạng này, thậm chí có những vụ việc xe khách dừng, đỗ lén lút, vội vàng ở những nơi trái quy định đã gây mất an toàn cho hành khách. Trước tình trạng này, đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông cần có giải pháp khả thi hơn trong việc ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng nói trên, để không còn tái diễn chuyện “cò mồi”, “ bến cóc - xe dù” và tranh giành, chèn ép khách hay đón, trả khách tùy tiện, gây bất bình cho người dân.
HOÀNG PHƯƠNG
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới