Sắp xếp quầy, sạp tại chợ xã Châu Thới: Cần khách quan, công bằng

Thứ Năm, 12/05/2016 | 08:40

Mấy ngày qua, hàng chục hộ tiểu thương tại chợ xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) bức xúc trước việc lãnh đạo UBND xã Châu Thới sắp xếp lại quầy, sạp trong nhà lồng chợ không khách quan, công bằng. Đồng thời tăng tiền mặt bằng lên quá cao trong khi việc mua bán của tiểu thương lại ế ẩm.

Bà Trần Thị Hường bức xúc vì UBND xã Châu Thới tăng tiền mặt bằng quá cao. Ảnh: M.N

Chợ nhà lồng xã Châu Thới được đầu tư xây dựng từ năm 2002 với 34 quầy, sạp bằng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước. Quá trình đưa vào khai thác, sử dụng, cơ quan chức năng, chính quyền nhiều lần sửa chữa, đầu tư thêm cơ sở hạ tầng, làm đường, cống thoát nước… Các hộ tiểu thương được bốc thăm bắt số thứ tự quầy, sạp trong nhà lồng chợ theo từng nhóm mặt hàng. Tuy nhiên, gần đây, một số hộ mua bán thịt heo lại bị UBND xã buộc di dời đi nơi khác vì gây ô nhiễm môi trường(?!).

Bà Phan Thị Nga (tiểu thương) bức xúc nói: “Quầy thịt heo của tôi bán gần 10 năm, nay buộc dời đến chỗ khuất trong nhà lồng chợ, vị trí không thuận lợi nên ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh. Mặt khác, dãy bán thịt heo có 4 quầy, nhưng UBND xã chỉ buộc 2 quầy dời đi nơi khác là không khách quan, công bằng”. Một số người cho rằng, có hộ mua bán thịt heo ngay trước cổng Trạm y tế xã, bán thịt heo trước nhà cùng với nơi bán đồ ăn thức uống không đảm bảo vệ sinh môi trường, nhưng chính quyền làm ngơ(?).

Bà Trần Thị Hường, người mua bán rau củ quả, trình bày: “Trước đây, nhà lồng chợ có 34 sạp, trong đó có 14 sạp mua bán rau củ quả. Song, do mua bán ế ẩm nên nhiều hộ lâm vào cảnh nợ nần phải bỏ đi nơi khác làm ăn. Hiện nay, nhà lồng chợ chỉ còn khoảng 20 hộ mua bán, trong đó có 3 sạp kinh doanh rau củ quả nhưng mua bán cũng không khá hơn trước”.

Vào đầu tháng 3/2016, UBND xã thông báo tăng tiền thuê mặt bằng đối với sạp thịt heo từ 240.000 đồng/2m2/năm lên 1,4 triệu đồng/2m2/năm; sạp rau, củ, quả là 5,4 triệu đồng/năm/7,5m2; tức là tăng gần 6 lần so với năm 2015. Đó là chưa kể tiểu thương còn phải đóng tiền thuế hàng tháng, tiền môn bài, tiền đổ rác…

Nhiều tiểu thương thắc mắc: vì sao việc di dời quầy sạp, tăng tiền mặt bằng, tiểu thương không được chính quyền mời họp để bàn bạc? Và khi tiểu thương phản ánh, UBND xã không giải thích mà còn cho rằng “không bán được thì trả sạp lại để UBND xã cho người khác bán”.

Hiện nay, tại nhà lồng chợ xã Châu Thới, nhiều quầy sạp bỏ trống, trong khi đó, phía bên ngoài chợ, tiểu thương mua bán rất đông. Thiết nghĩ, những vấn đề trên rất cần được chính quyền, cơ quan chức năng chỉ đạo giải quyết để tạo sự khách quan, công bằng và đồng thuận của tiểu thương; đồng thời không làm thất thu ngân sách.

Mỹ nghi

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.