Tòa Soạn - Bạn đọc
Quản lý tốt thị trường để người dân vui đón Tết Bính Thân
Càng gần đến tết thì không khí mua sắm của người dân càng tăng cao. Đây cũng là lúc các loại hàng hóa, kể cả hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng luồn lách về các chợ. Xung quanh vấn đề hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc vẫn còn tồn tại, chưa bị xử lý nghiêm, ông Nguyễn Minh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh cho biết:
Đúng là còn tình trạng người bán hàng ở nhiều nơi vẫn thường xuyên bán hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Họ không bày bán công khai mà chỉ khi có ai hỏi mua mới bán, hoặc mang đi giao trực tiếp cho người tiêu dùng, do đó việc phát hiện, kiểm tra, xử lý rất khó khăn. Mặc dù lực lượng QLTT có cử trinh sát bám sát các địa bàn để phát hiện, xử lý, nhưng đối với những nơi bán nhỏ lẻ, số lượng hàng hóa ít thì cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện thì QLTT sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý triệt để. Nếu bà con có phát hiện nơi nào kinh doanh, buôn bán những loại hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc thì nên báo cho lực lượng chức năng để có hướng xử lý.
Ông Nguyễn Minh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc kinh doanh thuốc tân dược. Ảnh: K.P
Nhiều người dân ở xã Ninh Quới A (huyện Hồng Dân) hỏi: Năm nào gần tết cũng có tình trạng hàng hóa đổ xô về các chợ xã, chợ huyện với đủ loại hàng, trong đó không thiếu những hàng hóa kém chất lượng. Ngành chức năng có kiểm tra để đảm bảo hàng hóa an toàn, bảo đảm chất lượng cho bà con hay không?
Ông Nguyễn Minh Trung: Hàng năm, để khắc phục tình trạng bà con ở nông thôn bị bủa vây bởi các loại hàng hóa trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ tràn lan, Sở Công thương đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp như Siêu thị Co.opmart, Vinmart, các công ty thương nghiệp và nhiều cửa hàng có uy tín mang hàng Việt có thương hiệu, chất lượng cao về bán tại các chợ quê. Những chuyến bán hàng Việt như thế thu hút được khá nhiều bà con đến mua sắm và nó hạn chế việc bà con phải mua hàng hóa trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Chi cục QLTT cũng khuyến cáo bà con phải cẩn thận khi chọn mua hàng hóa, thực phẩm, nhất là quan sát các nhãn mác, bao bì, thương hiệu và tránh mua hàng kiểu giá rẻ bất ngờ, không biết xuất xứ… Lực lượng QLTT cũng được phân công theo sát các chợ từ tỉnh đến nông thôn, khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm sẽ tiến hàng kiểm tra, xử lý theo đúng quy định.
Bà Nguyễn Thị Sáu (tiểu thương mua bán tại TP. Bạc Liêu) hỏi: Tết là dịp bà con tiểu thương mua bán nhộn nhịp nhất. Việc kiểm tra là đúng vì để tránh tình trạng buôn gian, bán lận, nhưng nếu có quá nhiều lực lượng chức năng đến kiểm tra chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình mua bán?
Ông Nguyễn Minh Trung: UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập Đoàn liên ngành của Ban chỉ đạo 389 nhằm kiểm tra các loại hàng hóa, thực phẩm trước, trong và sau tết. Tình hình đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra xăng dầu, thực phẩm chế biến, giết mổ gia súc gia cầm… Đoàn liên ngành đã ra quân kiểm tra hơn 1 tuần nay và sẽ kiểm tra đến 25 tháng Chạp rồi tạm dừng để thuận tiện cho người dân mua sắm tết. Mặc dù tạm dừng nhưng vẫn cho trinh sát bám sát địa bàn, khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm sẽ lập tức kiểm tra, xử lý. Việc kiểm tra phải đảm bảo để hộ kinh doanh hoạt động mua bán bình thường, và cũng không có tình trạng có nhiều đoàn đi kiểm tra cùng một cơ sở.
KIM PHƯỢNG (thực hiện)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới