Ông Võ Minh Lương - Chánh Thanh tra tỉnh: Đơn, thư tố cáo nặc danh vẫn được xử lý theo quy định

Thứ Năm, 08/01/2015 | 09:07

Thông tư 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh có hiệu lực từ ngày 15/12/2014 là một trong những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Thông tư này có những điểm mới so với quy định hiện hành, ông Võ Minh Lương - Chánh Thanh tra tỉnh (ảnh) cho biết:

Nếu như quy định trước đây chỉ có vài cơ quan của Đảng, Nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo thì nay buộc người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan Đảng, Nhà nước đều phải tiếp nhận và chuyển đến bộ phận xử lý đơn thư để xử lý theo thẩm quyền. Thông tư còn nói rõ, đơn không đủ điều kiện xử lý là đơn đã được hướng dẫn một lần về cùng nội dung nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi lòng vòng, không có tình tiết mới…

Ngoài ra, Điều 17 của Thông tư nhấn mạnh, đối với đơn tố cáo xuất phát từ việc khiếu nại không đạt được mục đích, công dân chuyển sang tố cáo người giải quyết khiếu nại nhưng không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho việc tố cáo của mình thì cơ quan, người có thẩm quyền không thụ lý giải quyết nội dung tố cáo. Đặc biệt, đơn, thư nặc danh tố cáo tiêu cực, tham nhũng vẫn được chấp nhận. Nghĩa là vì lý do nào đó, người tố cáo không ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình nhưng có nội dung rõ ràng, có gửi kèm theo các thông tin, tài liệu, bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi phạm tội thì được xử lý theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật tố tụng hình sự. Đơn kiến nghị, phản ánh chỉ cần ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị cũng đủ điều kiện được xử lý. Trong khi theo quy định cũ, những đơn, thư dưới dạng như vậy chỉ có giá trị tham khảo.

PV: Thời gian qua, Thanh tra tỉnh có nhận nhiều đơn, thư tố cáo nặc danh không, thưa ông? Liệu có sự quá tải về đơn, thư nặc danh trong lúc Thông tư ra đời đúng vào thời điểm chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp?

Ông Võ Minh Lương: Thời gian qua, trung bình mỗi năm chúng tôi nhận được khoảng 50 đơn, thư nặc danh chống tiêu cực, tham nhũng. Dù không bắt buộc phải thụ lý, nhưng qua nắm tình hình từ đơn, thư đó, trong năm 2014, chúng tôi đã thực hiện thanh tra đột xuất hai nơi và nhận thấy 80% nội dung tố cáo là đúng sự thật.

Theo dự kiến, Thông tư này ra đời đúng vào thời điểm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp thì số lượng đơn, thư nặc danh sẽ tăng nhiều. Tuy nhiên, dù đơn, thư có tăng nhưng sẽ không tăng áp lực đối với cán bộ thanh tra và sẽ không xảy ra tình trạng quá tải. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần và lực lượng đáp ứng tốt cho cả thanh tra định kỳ, thanh tra đột xuất và thanh tra lại. Ngoài ra, còn có sự tham gia của Ủy ban Kiểm tra Đảng. Nhưng cũng phải khẳng định, không phải đơn, thư tố cáo nào cũng được đưa vào kế hoạch thanh tra. Để tránh tình trạng lợi dụng tố cáo nặc danh nhằm gây mất đoàn kết nội bộ, hạ uy tín người khác… thì cơ quan có chức năng, người xử lý đơn phải biết chọn lọc, xem xét, đánh giá thận trọng tài liệu, bằng chứng có độ tin cậy đến mức nào. Hoặc nếu đơn, thư ít quan trọng, không phức tạp thì tỉnh sẽ chuyển về cho thanh tra cơ sở hoặc thanh tra ở các sở, ngành thụ lý.

PV: Sắp tới, cơ quan Thanh tra sẽ triển khai việc thực hiện Thông tư này như thế nào?

Ông Võ Minh Lương: Sau khi nhận được Thông tư này, chúng tôi đã triển khai một bước cho Thanh tra các huyện, thành phố và Thanh tra các sở, ngành. Dự kiến ngày 20/1/2015, chúng tôi sẽ triển khai Thông tư này cùng với Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Tiếp công dân đến giám đốc các sở, ngành, lãnh đạo các cơ quan đoàn thể, các ban Đảng; Chánh thanh tra các sở, ngành; lãnh đạo UBND cùng một số ngành ở các huyện, thành phố.

Tôi cho rằng, nếu Thông tư này được cán bộ và người dân quán triệt nghiêm túc thì tình hình đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng chắc chắn sẽ có chuyển biến rõ nét.

Tấn Đạt (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.