Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc KH-ĐT: Luật Doanh nghiệp mới đã trao quyền nhiều hơn cho doanh nghiệp

Thứ Tư, 29/07/2015 | 17:12

Luật Doanh nghiệp (DN) năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 hướng tới sự phù hợp với thực tế kinh doanh (KD) của DN và tháo gỡ nhiều khó khăn, hạn chế, mở ra một môi trường KD thuận lợi phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Xung quanh vấn đề này, ông Lưu Hoàng Ly (ảnh) - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) cho biết:

Một nguyên tắc quan trọng của Luật DN mới là quy định DN “chỉ được KD những ngành nghề ghi trên giấy chứng nhận đăng ký KD” đã được bãi bỏ và thay thế bằng quy định “tự do KD những ngành, nghề mà luật không cấm”. Nghĩa là, từ ngày 1/7, giấy chứng nhận đăng ký KD không còn ghi các thông tin về ngành nghề KD. Tuy nhiên, bên cạnh các quyền tự do KD nêu trên, DN có nghĩa vụ đáp ứng đủ điều kiện khi KD ngành nghề có điều kiện.

6 ngành, nghề bị cấm đầu tư KD theo Luật DN năm 2014 bao gồm:
KD các chất ma túy; KD các loại hóa chất, khoáng vật cấm; KD động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, có nguồn gốc từ tự nhiên; KD mại dâm; mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người và các hoạt động KD liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

PV: Trường hợp những DN đã đăng ký ngành, nghề KD trước thời điểm Luật DN mới có hiệu lực, nếu muốn thực hiện theo luật mới thì cần phải làm thủ tục gì, thưa ông?

Ông Lưu Hoàng Ly: Tổng số 1.684 DN trên địa bàn tỉnh đã đăng ký KD thời điểm trước khi Luật DN mới có hiệu lực. Nếu DN muốn mở rộng ngành, nghề KD theo luật mới thì DN chỉ cần thông báo về việc thay đổi ngành, nghề KD và Phòng Đăng ký KD thuộc Sở KH-ĐT có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi ngành, nghề KD cho DN trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Hiện Sở đang áp dụng cấp giấy chứng nhận đăng ký KD tại nhà thông qua cổng thông tin điện tử của Sở.

PV: Luật DN mới cho phép DN toàn quyền quyết định có hay không có con dấu, hoặc có quyền sử dụng hay không sử dụng con dấu trong các giao dịch của mình. Vậy, ông có thể cho biết cụ thể vấn đề này ra sao?

Ông Lưu Hoàng Ly: Với việc DN được KD tất cả những ngành, nghề mà luật không cấm, Luật DN mới đã trao quyền nhiều hơn cho DN và cơ quan quản lý nhà nước không phải “ôm” nhiều việc như trước nữa.

Tại Điều 7, Luật DN mới thì DN có 12 quyền. Ngoài 6 ngành, nghề cấm đầu tư KD, các ngành, nghề còn lại DN đều được quyền KD. Song song với việc trao quyền nhiều hơn cho DN thì cơ quan quản lý nhà nước cũng giảm bớt rất nhiều việc phải giải quyết cho tổ chức, cá nhân trước khi đăng ký thành lập DN như: xác nhận vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề… Hiện tại, dù chưa có nghị định hướng dẫn nhưng Sở KH-ĐT đã chỉ đạo Phòng Đăng ký KD thực hiện việc đăng ký KD theo luật mới kể từ ngày 1/7/2015. Sở KH-ĐT đã sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức của Phòng đăng ký KD nhằm đảm bảo việc cấp giấy chứng nhận đăng ký KD cho DN được thuận lợi nhất. Từ ngày 1 - 24/7/2015, Sở KH-ĐT đã cấp 30 giấy chứng nhận đăng ký cho DN thành lập mới và 43 DN đăng ký thay đổi nội dung KD theo luật mới.

Về con dấu, Luật DN mới đã trao toàn quyền quyết định cho DN. DN chỉ cần thông báo mẫu dấu khi sử dụng là được, không cần phải xin phép khắc dấu, con dấu không còn thuộc quyền quản lý của cơ quan công an… Quy định này tạo thuận lợi rất lớn cho DN nếu trong tương lai áp dụng cấp giấy chứng nhận đăng ký KD điện tử.

Tất cả những thay đổi của Luật DN sẽ giảm đáng kể rủi ro thương mại và pháp lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính giảm chi phí giao dịch, tăng tính an toàn, chủ động, sáng tạo cho DN trong KD. Qua đó, giúp DN phát huy hết tiềm năng, cơ hội KD của mình.

PV: Xin cảm ơn ông!

Tấn Đạt (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.