Tòa Soạn - Bạn đọc
Những quy định về việc bán hàng trực tuyến
Thời đại công nghệ số, nhiều người tiêu dùng rất chuộng việc mua hàng trực tuyến (mua hàng online) bởi những ưu điểm như: có nhiều lựa chọn, giao dịch nhanh chóng… Tuy nhiên, mặt trái của việc mua hàng trực tuyến là sản phẩm trôi nổi, không ai quản lý, rất dễ mua nhầm hàng giả, không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn làm thất thu cho Nhà nước.
![]() |
Việc mua hàng trực tuyến rất đơn giản, chỉ cần một thao tác nhấp chuột. Ảnh: K.P |
Bán trực tuyến phải đăng ký kinh doanh
Để thực hiện kinh doanh đúng luật, bán hàng trực tuyến cũng giống các hoạt động kinh doanh khác, trước hết chủ thể kinh doanh cần phải xem xét mô hình kinh doanh của mình có bắt buộc đăng ký hay không. Theo quy định hiện hành, không bắt buộc đăng ký kinh doanh đối với “cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên”.
Đăng ký kinh doanh có thể được thực hiện dưới hình thức thành lập doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần…), hoặc đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản khác có liên quan.
Nếu đã đảm bảo điều kiện về đăng ký kinh doanh, chủ thể kinh doanh trực tuyến có thể tiến hành hoạt động mua bán thông qua website bán hàng. Chủ thể kinh doanh có thể tự thiết lập một website thương mại điện tử bán hàng hoặc cũng có thể sử dụng website của đơn vị cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình, chẳng hạn như sử dụng sàn giao dịch thương mại điện tử.
Điều kiện để thiết lập website thương mại điện tử bán hàng là phải có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet; phải thông báo với Bộ Công thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định.
Cá nhân phải có mã số thuế
Đối với cá nhân, sau khi đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân mới được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng (Điều 52, Nghị định số 52/2013). Trong trường hợp sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch thương mại điện tử, cần phải lưu ý rằng sàn giao dịch điện tử đó phải được đăng ký với Bộ Công thương.
Như vậy, những hình thức tự lập cửa hàng như trên facebook để giới thiệu sản phẩm, rao bán các mặt hàng mà không có mã số thuế thu nhập cá nhân hoặc không có đăng ký kinh doanh là sai quy định và có thể bị xử phạt.
Ngoài ra, theo nguyên tắc Luật Quản lý thuế, đã kinh doanh thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Đó là quyền và nghĩa vụ của bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, Bộ Công thương không quy định về việc nộp thuế của người bán hàng trên mạng xã hội. Như vậy, chỉ khi nào mạng xã hội có hoạt động dưới hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử thì người bán hàng trên đó mới phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Việc kê khai thuế, cách thức thu thuế, mức thuế, loại thuế…, được áp dụng theo các quy định pháp luật hiện hành về thuế và quản lý thuế.
Các chủ sở hữu mạng xã hội có hoạt động dưới hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử không tuân thủ việc đăng ký với Bộ Công thương sẽ bị xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Mức phạt có thể từ 40 - 60 triệu đồng.
Kim Tuấn
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới