Nhùng nhằng phía sau một vụ hiến đất xây trường

Thứ Tư, 17/12/2014 | 16:13

Hiến hơn 23.260m2 đất cho Nhà nước xây trường, nhiều năm qua ông Phùng Thanh Hùng được ưu tiên ký hợp đồng một căn-tin để mua bán trong Trường THCS Phong Phú. Thế nhưng mấy tháng qua, ông Lâm Hòa Bình (cùng ngụ ấp 2, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai) tranh chấp đòi cùng đứng tên trong hợp đồng mua bán. Trong khi vụ việc đang được chính quyền giải quyết thì phía ông Bình dùng cây rào chắn xung quanh, gây ảnh hưởng đến việc buôn bán trong căn-tin trường…

Năm 2004, trước sự kêu gọi của chính quyền, dù không khá giả gì nhưng ông Phùng Thanh Hùng đã bỏ tiền ra mua một phần đất (tại ấp 2, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai) hiến cho Nhà nước xây trường. Sau một thời gian thi công, đến năm 2008, Trường THCS Phong Phú hoàn thành và đưa vào giảng dạy, phục vụ việc học tập của con em người dân trên địa bàn. Lúc này, gia đình ông Hùng gặp khó khăn nên đã làm đơn yêu cầu và được UBND xã Phong Thạnh Đông A, Ban giám hiệu (BGH) Trường THCS Phong Phú chấp thuận, ký hợp đồng cho ông bán căn-tin, văn phòng phẩm và giữ xe.

Quá trình mua bán diễn ra liên tục từ năm 2008 - 2014, giữa ông Hùng và BGH trường đều ký kết hợp đồng hàng năm. Cũng trong thời gian này, do điều kiện hoàn cảnh gia đình không thể mua bán nên ông Hùng đã ủy quyền, giao hợp đồng mua bán trong căn-tin lại cho ông Lâm Hòa Bình và bà Quách Hồng Phượng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến tháng 7/2014, ông Bình có đơn yêu cầu chính quyền địa phương can thiệp việc BGH trường ký hợp đồng mua bán căn-tin với ông Hùng mà không có ông cùng đứng tên. Đồng thời, ông Bình yêu cầu được cùng đứng tên trong hợp đồng và chia ½ lợi nhuận với ông Hùng. Lý do mà ông Bình đưa ra là: Phần đất làm đường đi vào trường do ông hiến cho Nhà nước, vì vậy từ năm 2011 - 2013, nhà trường đều ký hợp đồng với ông và ông Hùng. Thế nhưng năm 2014, trường chỉ ký hợp đồng với ông Hùng là không đúng. Mặt khác, giữa ông và ông Hùng có thỏa thuận chia đôi huê lợi thu được trong việc san lấp mặt bằng trường học, lợi nhuận từ việc kinh doanh, bán đất nền… nhưng ông Hùng không thực hiện(?!). Tuy nhiên, ông Bình không đưa ra được giấy tờ gì chứng minh những việc mình phản ánh.

Trường THCS Phong Phú - nơi ông Phùng Thanh Hùng hiến đất xây dựng. Ảnh: M.N

Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông A cho biết: Ngày 9/9/2014, UBND xã đã phối hợp với tổ giải quyết tranh chấp huyện đưa vụ việc giữa ông Bình và ông Hùng ra hòa giải, giải thích, phân tích, động viên thuyết phục hai bên. Kết quả, ông Hùng không đồng ý cho ông Bình đứng tên trong hợp đồng. Ông Hùng còn cho rằng, ông Bình mượn của ông tổng cộng 88,5 triệu đồng đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa trả và cũng không thực hiện việc chia cho ông 1 nền nhà theo thỏa thuận. Cuộc hòa giải không thành nên hồ sơ được chuyển tiếp về huyện. Trong lúc vụ việc đang được các cấp chính quyền giải quyết thì vào lúc 17 giờ ngày 10/12/2014, Lâm Hoàng Diện (con ông Bình) đem cây đến rào chắn xung quanh căn-tin không cho buôn bán. Quá bức xúc nên ông Hùng làm đơn yêu cầu chính quyền xem xét, giải quyết.

“Từ năm 2008 đến nay, nhà trường chỉ ký hợp đồng với ông Phùng Thanh Hùng. Bởi lẽ, ông Hùng là người đứng tên toàn bộ phần đất hiến để xây dựng trường học, còn việc ông Hùng ủy quyền lại cho ai mua bán là việc cá nhân ông Hùng. Nhà trường không ký kết bất cứ hợp đồng nào với ông Bình”, ông Dương Văn Thành - Hiệu trưởng Trường THCS Phong Phú khẳng định.

Ông Mai Chí Tính, Chủ tịch UBND huyện Giá Rai cho biết, khi tiếp nhận đơn yêu cầu của ông Hùng, UBND huyện đã chỉ đạo xã Phong Thạnh Đông A buộc ông Bình phải tháo dỡ, trả lại hiện trạng và sẽ xem xét giải quyết các nội dung vụ việc tranh chấp theo thẩm quyền. Ngày 16/12/2014, phía ông Bình đã thực hiện tháo dỡ các cây rào chắn căn-tin.

Trên thực tế, việc ông Bình cho rằng mình đã hiến đất làm đường lộ vào trường và tranh chấp hợp đồng với ông Hùng là không đúng. Bởi nhiều hộ dân (ngụ ấp 2, xã Phong Thạnh Đông A) đã có đơn kiến nghị các cấp chính quyền xem xét (có xác nhận của chính quyền). Lý do trước khi xây dựng trường học, Nhà nước đã múc kênh cấp 3 từ ấp 7 ngang qua ấp 2 ra cống kênh xáng Vĩnh Phong (cống Láng Tròn) phục vụ tiêu úng xổ phèn ở khu vực này. Do đó, không chỉ riêng hộ ông Bình mà còn rất nhiều hộ khác mất đất. Khi con kênh hoàn thành, bờ kênh đã được san lấp làm lộ đất đen phục vụ việc đi lại của người dân nơi đây. Sau đó vào năm 2004, ông Hùng hiến đất xây trường và đến năm 2008, khi trường học xây dựng hoàn thành thì chính quyền địa phương đầu tư làm đường xi măng trên nền lộ đất đen. Vì vậy, ông Bình cho rằng đã hiến đất làm đường vào trường là không có cơ sở và việc tranh chấp hợp đồng với ông Hùng là không đúng.

Thiết nghĩ, vụ việc đã khá rõ ràng, các cơ quan chức năng cần sớm giải quyết để chấm dứt khiếu nại.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.