Những mô hình phòng chống ma túy hiệu quả trong thanh thiếu niên

Thứ Sáu, 08/01/2016 | 16:41

Thời gian qua, từ những hoạt động thiết thực, hiệu quả đã xuất hiện nhiều mô hình hay, việc làm mới, tập thể, cá nhân điển hình tham gia phong trào xây dựng cụm dân cư, trường học an toàn không có ma túy, tệ nạn xã hội (TNXH); tổ chức ký giao ước chi đoàn, chi hội không ma túy. Qua đó đã giúp đỡ, cảm hóa được 496 thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng và có việc làm ổn định.

Cuộc vận động “3 không với ma túy”

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh phát động cuộc vận động “3 không với ma túy” trong thanh thiếu niên: không sử dụng; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không dung túng, bao che tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời tập trung xây dựng mô hình “Hòm thư tố giác”, hoạt động “Tìm địa chỉ đen” để vận động thanh thiếu niên tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy.

Chủ động vận động ĐV-TN và quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy, bài trừ tệ nạn xã hội; đăng ký gia đình không có người mắc các TNXH, nhất là ma túy… đã có 100% hộ gia đình ĐV-TN đăng ký tham gia. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức các buổi ký giao ước thi đua thực hiện “chi đoàn, chi hội, chi đội không vi phạm pháp luật và mắc TNXH và ma túy” đồng thời thực hiện mục tiêu “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên là một tuyên truyền viên tích cực về phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS”…

Tại tất cả các phường, xã, khóm, ấp đều phối hợp thành lập và duy trì hiệu quả các tổ tự quản, tổ dân phòng, tổ hòa giải và các câu lạc bộ (CLB) phòng chống ma túy, HIV/AIDS, CLB “Tuổi trẻ với pháp luật”, các mô hình “Cảm hóa các đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có TNXH trong thời gian qua luôn được quan tâm.

Đoàn viên - thanh niên tham gia lễ ra quân phòng chống ma túy. Ảnh: M.Đ

Cảm hóa, giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Trước khi mô hình Đội thanh niên tình nguyện và CLB được thành lập, số người đặc xá, tha tù về địa phương không có công ăn, việc làm, thiếu vốn sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, một số đối tượng thường xuyên bỏ địa phương đi nơi khác hoặc gây án bỏ trốn. Nhưng kể từ khi CLB được thành lập và đi vào hoạt động đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động, ý thức tự giác của các thành viên, tổ viên, tích cực tham gia lao động sản xuất, không có tổ viên nào tái phạm hoặc vi phạm pháp luật. Trong số các tổ viên của CLB, có 2 tổ viên được Bộ Công an mời dự điển hình tiên tiến toàn quốc.

Hay như mô hình CLB “Thanh niên hoàn lương” thuộc Đoàn cơ sở phường 3, phường 5 (TP. Bạc Liêu) đã vận động được nhiều đối tượng tham gia CLB. Thông qua CLB để gắn kết với các cơ quan, tổ chức, các ngành, đoàn thể trong việc thực hiện xóa đói giảm nghèo, công tác an sinh xã hội, để người đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh về địa phương vượt khó vươn lên, sớm hòa nhập với cộng đồng dân cư. Đây là mô hình hoạt động rất có hiệu quả trong năm 2015 đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tuyên dương khen thưởng.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.