Những điểm mới trong một số luật có hiệu lực từ tháng 7/2015

Thứ Năm, 09/07/2015 | 09:20

Bốn luật có hiệu lực từ đầu tháng 7/2015 liên quan đến các hoạt động kinh doanh gồm Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, Luật Kinh doanh bất động sản. Các luật hướng đến đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp, tạo điều kiện đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, quản lý vốn đầu tư của Nhà nước vào thành lập doanh nghiệp, tăng vốn pháp định của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản.

Tạo mọi điều kiện thông thoáng trong đầu tư kinh doanh

Ở Luật Doanh nghiệp, thủ tục thành lập hồ sơ không cần có văn bản xác nhận vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề và còn giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống 3 ngày làm việc (hiện nay là 5 ngày). Ở Luật Đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp theo quy định của luật.

UBND tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật sau khi gia nhập WTO. Ảnh: K.P

Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014 quy định đầu tư vốn Nhà nước để thành lập doanh nghiệp thuộc phạm vi doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và nền kinh tế.

Trong khi đó, Luật Kinh doanh bất động sản buộc tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng, trước đây mức vốn này là 6 tỷ đồng. Không bắt buộc thành lập doanh nghiệp nếu mua bán, cho thuê, thuê mua bất động sản có quy mô nhỏ, không thường xuyên; tuy nhiên phải kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật.

Lực lượng vũ trang có nhiều quy định mới

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 2014 (sửa đổi) quy định rõ về thời hạn thăng quân hàm cấp tướng. Theo đó, thời hạn xét thăng quân hàm cấp tướng đối với sĩ quan tại ngũ tối thiểu là 4 năm. Ngoài ra, sĩ quan tại ngũ xét thăng quân hàm từ cấp bậc đại tá lên thiếu tướng, chuẩn đô đốc Hải quân không quá 57 tuổi, trừ trường hợp có yêu cầu của Chủ tịch nước.

Song song đó, Luật Công an nhân dân 2014 quy định, học sinh, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được phong cấp bậc hàm cao hơn một bậc. Hạn định số lượng cấp tướng, cụ thể: Đại tướng là Bộ trưởng Bộ Công an; thượng tướng: Thứ trưởng Bộ Công an (số lượng thứ trưởng có hàm thượng tướng không quá 6). Thời hạn thăng cấp bậc hàm trong mỗi cấp tướng tối thiểu là 4 năm; sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng không quá 57 tuổi; trừ trường hợp có yêu cầu của Chủ tịch nước.

Một số luật khác

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 cho phép người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT được tuyển thẳng vào đào tạo ở trình độ cao đẳng nghề khi đáp ứng một số điều kiện theo quy định.

Các học viên sẽ được miễn học phí nếu là người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu; người mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; người học các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định…

Luật Nhà ở năm 2014 cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Đây là một trong những thay đổi quan trọng được quy định tại luật này.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.