Tòa Soạn - Bạn đọc
Nhiều khu nhà tập thể bị xuống cấp nghiêm trọng
Hàng trăm căn nhà do Nhà nước quản lý, trong đó có nhiều căn tại các khu tập thể đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Những căn nhà này có thể sập đổ bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm cho người đang sử dụng.
Khu nhà tập thể Cảnh sát bảo vệ bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: M.N
Cô Trịnh Thị Dung (SN 1941, nguyên giáo viên Trường THPT Bạc Liêu) bức xúc nói: “Căn nhà tôi thuê ở khu tập thể Cảnh sát bảo vệ (CSBV) - đối diện Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, từ năm 1986 đến nay. Căn nhà có diện tích 12m2 và đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi mưa lớn là nước ngập gần đến đầu gối, các tấm tol thì lủng, đòn tay bị mục. Nhiều lần tôi xin sửa chữa nhưng cơ quan chức năng chỉ cho chống ngập, chống dột, không cho thay đổi hiện trạng. Từ đó làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống của gia đình”.
Khu nhà tập thể CSBV gồm 15 căn, xây dựng vào thập niên 80 của thế kỷ trước. Ngoài diện tích mỗi căn nhà rất nhỏ (12 - 16m2), nhiều căn bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.
Khu nhà tập thể Sở NN&PTNT cũ (hẻm 13, đường Võ Thị Sáu, phường 7, TP. Bạc Liêu) có gần 30 căn được xây từ trước năm 1975, cho nên tình trạng nhà xuống cấp còn nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, các hộ thuê nhà ở đây lại không được sửa chữa làm thay đổi hiện trạng căn nhà. Do vậy, đã xảy ra tình trạng sập nhà lúc nửa đêm, may mắn là không bị thiệt hại về người.
Còn khu nhà tập thể Trường Công nông cũ (phường 7, TP. Bạc Liêu) cũng có 21 căn nhà được xây dựng trước năm 1980. Các hộ thuê ở đây cũng chỉ được phép tu sửa chống ngập, chống dột. Cô Trần Thị Ánh Thủy (nguyên Tổ trưởng Tổ tự quản số 7, hẻm 13, đường Võ Thị Sáu) cho rằng: “Các hộ nơi đây mong muốn được mua hóa giá căn nhà nếu phù hợp với quy hoạch, hoặc sớm được tái định cư nơi khác để ổn định cuộc sống. Bà con đã phản ánh nhiều lần tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét, giải quyết”.
Theo ông Dương Hoàng Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh, TP. Bạc Liêu hiện có hơn 300 căn nhà do Nhà nước quản lý, tập trung nhiều nhất là khu Công nghiệp: 43 căn, khu Cung ứng (Cầu Xáng): 40 căn, khu Trường Công nông cũ: 21 căn, khu Sở NN&PTNT cũ: 27 căn, khu CSBV: 15 căn, khu Thú y: 10 căn; số còn lại nằm rải rác ở các phường 2, phường 3, phường 5, phường 7… Ngoại trừ một số khu nhà tập thể đã điều chỉnh phù hợp quy hoạch, làm đường, được bán hóa giá cho người sử dụng (khu Công nghiệp, khu Thú y), đa số khu nhà tập thể còn lại do vướng quy hoạch thực hiện các dự án nên không thể bán hóa giá.
Riêng việc thu tiền thuê nhà trong khi đã xuống cấp, Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, rà soát hỗ trợ các hộ tiền sửa chữa chống ngập, chống sập, chống dột bằng cách trừ tiền thuê nhà (gồm 163 căn), số còn lại đang tiếp tục xem xét.
Mỹ Nghi
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới