Nghịch lý chuyện không học nhưng lại muốn có bằng cấp

Thứ Sáu, 28/11/2014 | 15:37

Chứng chỉ ngoại ngữ giả, giấy phép lái xe (GPLX) giả liên tục bị vạch trần. Người mua chúng, từ viên chức đến người không biết chữ, đều có điểm chung: không đi học nhưng lại muốn có bằng cấp.

Ngày 18/11, Công an tỉnh cho biết đã phát hiện nhiều người mua chứng chỉ B ngoại ngữ giả. Các chứng chỉ này đều có phôi gốc của Bộ GD-ĐT, do các trường đại học ở TP. HCM và Cần Thơ cấp.

Các trường hợp này nằm trong vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đăk Lăk) liên quan đến trên 600 người. Và người thực hiện hành vi cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ giả là Lê Hải Nhật (ngụ phường Phước Long B, quận 9, TP. HCM). Khi khám xét nhà đối tượng này, công an đã thu giữ một lượng lớn hóa đơn chuyển hàng đã gửi chứng chỉ giả cho các trường hợp đặt làm tại các tỉnh, thành phố thông qua một công ty chuyển phát nhanh. Trong số những người mua bằng cấp, có 4 người ở tỉnh Bạc Liêu. Song qua điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu còn phát hiện thêm 2 trường hợp.

Qua địa chỉ e.mail capchungchinhanh@gmail.com và trang web lamchungchinhanh.weebly.com, những người cần chứng chỉ tin học, ngoại ngữ mà không muốn học đã đặt Lê Hải Nhật làm. Trang web này giới thiệu “làm bằng Tiếng Anh, làm bằng Tin học cho các bạn không có thời gian đi học, có nhu cầu cần gấp cho công việc, bổ sung hồ sơ, xin việc, nộp xét điều kiện tốt nghiệp…”. Để tạo lòng tin, người mua chỉ trả tiền khi nhận “hàng” qua bưu tá, mỗi chứng chỉ giả có giá 700.000 - 800.000 đồng, thời gian nhận bằng dưới 10 ngày.

Một lãnh đạo Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh cho biết chưa ai đưa chứng chỉ giả ra sử dụng. Xét thấy họ khai nhận tốt, tự nguyện nộp chứng chỉ giả lại nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh chỉ cảnh cáo.

Bên cạnh bằng cấp giả là tình trạng sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) giả. Có khoảng 60 GPLX mô tô giả đã bị Công an 2 huyện: Vĩnh Lợi và Phước Long tịch thu từ tháng 6/2013 đến nay. Nhưng theo Thiếu tá Hoàng Phương Thảo - Trưởng Công an huyện Vĩnh Lợi thì TP. Bạc Liêu mới là nơi phát hiện người dân dùng GPLX mô tô giả đầu tiên. Cũng theo Thiếu tá Thảo, đối tượng tội phạm chỉ làm giả được GPLX về hình thức, còn về nội dung, như số seri, thì không thể làm được. Công an huyện Vĩnh Lợi kêu gọi người dân cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ đấu tranh, ngăn chặn hành vi làm giả GPLX.

Hiện Công an huyện Vĩnh Lợi đang truy nã ráo riết tên Huỳnh Tiến Lên (26 tuổi, ấp Công Nghiệp, xã Tân Hải, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) - đối tượng “đầu sỏ” làm GPLX mô tô giả. Các tay em của Lên đến các vùng nông thôn để kiếm người có nhu cầu về bằng lái xe, nhất là người ít chữ, không biết chữ với lời rao không cần học, thi mà vẫn có bằng lái thật. Thứ nữa, chúng đến các trường lái, kiếm những thí sinh thi trượt. Ngày 24/6/2014, “cò” đầu mối ở Bạc Liêu - Trần Văn Tý (xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình) lúc đang giao 11 GPLX giả cho “cò em” Trần Thanh Tuấn tại ấp Giồng Bướm B (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) thì bị bắt. Đến thời điểm này, 6 bị can liên quan đến vụ án này đã bị tạm giam và hàng chục đối tượng khác sắp bị khởi tố.

Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, hay GPLX mô tô, ô tô… là do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. Việc không học, thi, thay vào đó bỏ tiền ra mua thì chắc chắn sẽ nhận được “hàng” không hợp pháp. Và tất nhiên không sớm thì muộn, hành vi này cũng bị phơi bày, còn những kẻ làm giả giấy tờ sẽ bị pháp luật trừng trị.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.