Nâng cao nhận thức bảo vệ rừng cho đồng bào Khmer

Thứ Tư, 09/11/2016 | 16:31

Trước đây, khu vực rừng phòng hộ do Trạm Kiểm lâm Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) quản lý và bảo vệ được xem là “điểm nóng” về tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, thời gian qua, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã tăng cường các giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đồng bào Khmer trong việc bảo vệ “lá phổi xanh”.

Trạm Kiểm lâm Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu)tuyên truyền chính sách bảo vệ rừng cho bà con Khmer. Ảnh: H.T

Theo chân ông Lê Tấn Lực - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Xiêm Cán, chúng tôi lần theo những vạt rừng phòng hộ thuộc địa phận xã Vĩnh Trạch Đông và Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu). Hiện, tổng diện tích rừng của 2 xã là hơn 382ha, chủ yếu là rừng tự nhiên với hệ thống thực vật đa dạng, gồm: đước, mắm, phi lao, cốc…

Nằm bên trong con lộ nhựa phẳng phiu là nơi cư ngụ của hơn 100 hộ dân người dân tộc Khmer. Mới ngày nào, khu vực này vẫn còn đìu hiu, nghèo khó với những căn nhà lá lụp xụp, tạm bợ. Vậy mà giờ đây, nhờ sự chăm lo của Đảng và Nhà nước, cùng ý chí nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi hộ dân nơi đây nên đời sống của bà con dưới cánh rừng có nhiều đổi mới. Từ lâu, bà con đã bám rừng, bám biển để tìm kế sinh nhai. Nhờ thiên nhiên ưu đãi, nhờ chăm chỉ lao động mà không ít gia đình đã vươn lên thoát nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống, chăm lo tốt việc học hành của con em.

Tuy nhiên, khu vực rừng phòng hộ Vĩnh Trạch Đông - Hiệp Thành từng được xem là “điểm nóng” về an ninh trật tự rừng. Ông Lê Tấn Lực cho biết: “Cách đây không lâu, chúng tôi còn rất “đau đầu” vì tình trạng chặt phá, xâm hại rừng phòng hộ. Vào những mùa cao điểm, hàng trăm hộ dân là người Khmer địa phương và TX. Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) kéo vào rừng cất chòi, lập bến đặt con giống, đào sâm đất, bẻ củi khô... Thậm chí, nhiều đối tượng quá khích còn chống trả quyết liệt khi bị lực lượng kiểm lâm phát hiện vi phạm, xử lý”. Trước thực trạng này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã có những chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý và bảo vệ rừng đối với khu vực Vĩnh Trạch Đông - Hiệp Thành. Đồng thời, trạm cũng tăng cường công tác phối hợp với những đơn vị hữu quan như: Trạm Kiểm lâm Nhà Mát, Đồn Biên phòng Nhà Mát, lực lượng bảo vệ Nhà máy Điện gió và chính quyền địa phương… trong quá trình tuần tra, xử lý và đấu tranh với những đối tượng nguy hiểm. Hàng năm, Trạm Kiểm lâm tỉnh tổ chức trên 50 buổi tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng cho gần 1.000 lượt người. Qua đó, góp phần làm chuyển biến rõ rệt nhận thức và hành vi của các hộ dân sinh sống ven rừng.

Ông Lý Val (ngụ ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông) phấn khởi cho biết: “Những năm gần đây, tình trạng người dân phá rừng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của rừng giảm đáng kể. Được ngành chức năng thường xuyên giải thích, thuyết phục nên đồng bào Khmer đã chấp hành tốt những quy định pháp luật về bảo vệ rừng. Không chỉ vậy, nhiều hộ còn tích cực tuyên truyền người thân, tố giác những hành vi phá rừng để ngành chức năng kịp thời ngăn chặn”.

Với sự nỗ lực của Trạm Kiểm lâm Xiêm Cán và đồng bào Khmer, tình hình an ninh trật tự khu vực rừng phòng hộ Vĩnh Trạch Đông - Hiệp Thành từng bước ổn định. Nhờ đó, người dân ngày càng yên tâm sản xuất, phát triển đời sống và tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.