Tòa Soạn - Bạn đọc
Lý lịch tư pháp công dân: Công dân được gì?
Thời gian gần đây, lý lịch tư pháp (LLTP) công dân ngày càng được xem trọng trong công tác tuyển dụng lao động, học tập và xuất cảnh. Đây là một phần đời tư của mỗi người nhưng nó trở thành thủ tục bắt buộc với những công dân khi tham gia một số công việc nhất định.
Thời hạn cấp phiếu LLTP không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp phiếu LLTP là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài… thì thời hạn tối đa không quá 20 ngày. Trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của người có thẩm quyền ở các cơ quan tiến hành tố tụng thì thời hạn không quá 24 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu. |
LLTP được chia thành hai dạng, bao gồm: cấp phiếu LLTP cho công dân và cập nhật thông tin LLTP phục vụ công tác phòng, chống tội phạm. Công tác này do Sở Tư pháp thực hiện có sự phối hợp với Công an tỉnh. Song, việc cấp phiếu LLTP đang trở thành nhu cầu phổ biến của nhiều công dân nhằm bổ túc hồ sơ đi lao động (trong và ngoài nước), xuất cảnh, học tập hoặc công tác ở nước ngoài.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó trưởng Phòng Hành chính tư pháp, Bổ trợ tư pháp (thuộc Sở Tư pháp) cho rằng, sở dĩ đơn vị sử dụng lao động, nơi công tác hoặc trường đại học ở nước ngoài… yêu cầu phải có LLTP vì họ cần biết quá khứ của người đó có hay không có án tích (từng bị kết án tù), thậm chí có bao nhiêu án tích, hoặc được xóa án tích chưa. Người đó có bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã? Luật không bắt buộc cấp phiếu LLTP cho tất cả công dân mà chỉ thực hiện khi có yêu cầu.
Với ngành Y tế tỉnh hiện nay, LLTP luôn được xem trọng. Ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, tất cả nhân viên của ngành trước khi tuyển vào ngạch viên chức, hồ sơ của họ phải có phiếu LLTP. Mục đích của yêu cầu này để hiểu thêm đạo đức nghề nghiệp và thông tin pháp lý về người đó nhằm phân công nhiệm vụ phù hợp. Mặt khác, LLTP còn là cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề sau này. Bởi vì theo quy định của ngành, tất cả viên chức đều phải có chứng chỉ hành nghề.
![]() |
Mẫu số 2 phiếu Lý lịch tư pháp đang được Sở Tư pháp cấp cho công dân. Ảnh: T.Đ |
Tạo điều kiện tốt nhất cho công dân
Theo đánh giá của Sở Tư pháp, công tác quản lý và cấp phiếu LLTP công dân từ khi Luật Lý lịch tư pháp ra đời (có hiệu lực từ tháng 7/2010) diễn ra rất thuận lợi. Sở Tư pháp và Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ trong công tác này. Việc tiếp nhận yêu cầu và cấp phiếu thực hiện đúng quy định. Đặc biệt, để thuận lợi hơn, Sở Tư pháp còn kiến nghị Bộ Tư pháp cho phép tỉnh thực hiện thủ tục qua đường bưu điện dành cho công dân Bạc Liêu đang học tập, lao động hoặc công tác ở nước ngoài (khi phiếu hết hạn) và đã được chấp thuận. Thời hạn cấp phiếu LLTP cũng được Sở Tư pháp rút ngắn từ 3 - 5 ngày so với quy định nên công dân rất phấn khởi. Tùy vào loại phiếu LLTP (số 1 hoặc số 2), công dân Bạc Liêu đang tạm trú ở nước ngoài vẫn được cấp phiếu thông qua ủy quyền. Đối tượng là học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ được giảm 50% mức phí. Theo thống kê, trong năm 2013, toàn tỉnh có gần 2.400 trường hợp được Sở Tư pháp cấp phiếu LLTP. Riêng từ đầu năm 2014 đến nay đã có 1.550 trường hợp được cấp phiếu này.
Ông Phan Thanh Duy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh, trong quá trình vận hành công tác lãnh đạo, điều hành, ban hành và xử lý văn bản… theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2008, Sở Tư pháp phấn đấu phục vụ tốt nhất mọi yêu cầu về thủ tục pháp lý của công dân, trong đó có việc cấp phiếu LLTP nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập.
Tấn Đạt
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới