Luật Công chứng (sửa đổi): “Siết chặt” điều kiện hoạt động của công chứng viên

Thứ Sáu, 02/01/2015 | 15:30

Từ ngày 1/1/2015, Luật Công chứng (sửa đổi) năm 2014 sẽ chính thức có hiệu lực. Luật này tạo ra nhiều thuận lợi mới, mở rộng phạm vi và thẩm quyền cho Văn phòng Công chứng (VPCC), nhưng lại “siết chặt” quy định về công chứng viên (CCV).

Toàn tỉnh hiện có 1 phòng Công chứng Nhà nước và 5 VPCC tư nhân đang hoạt động với tổng số 9 CCV. Hoạt động công chứng thời gian qua đáp ứng tốt nhu cầu về giao dịch bảo đảm của nhân dân. Phòng và các VPCC đều hoạt động đúng luật. Hàng năm, Sở Tư pháp đều có kiểm tra định kỳ ở các VPCC nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót.

Trong năm 2014, hoạt động công chứng trong tỉnh đã thực hiện được gần 8.900 hợp đồng giao dịch, tổng phí thu được gần 2,3 tỷ đồng. Quy định trong Luật Công chứng mới được các VPCC chú ý nhiều nhất là tiêu chuẩn về CCV. Mỗi phòng hoặc VPCC bắt buộc phải có từ 2 CCV trở lên thì mới được phép hoạt động. Nếu không, buộc các VPCC phải hợp danh để đạt điều kiện này.

Người dân đến thực hiện giao dịch bảo đảm tại Văn phòng Công chứng Bạc Liêu. Ảnh: T.Đ

Sở Tư pháp cho biết, theo quy định trên thì trong tỉnh chỉ có Phòng Công chứng Nhà nước (trực thuộc Sở Tư pháp) và 1 VPCC đáp ứng điều kiện. Tuy nhiên, Luật cũng tạo cơ hội cho các VPCC có thời gian để tạo nguồn CCV cho văn phòng mình. Nghĩa là trong 2 năm, kể từ ngày Luật Công chứng năm 2014 có hiệu lực, các VPCC phải bổ sung CCV. Nếu không đạt yêu cầu này thì VPCC phải chấp nhận ngừng hoạt động hoặc chuyển đổi thành VPCC theo loại hình công ty hợp danh không có thành viên góp vốn. “Luật Công chứng mới đang tạo điều kiện rất tốt cho nghề công chứng hoạt động. Chúng tôi cũng đã chủ động tạo nguồn CCV ngay từ ban đầu nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao dịch của công dân”, bà Cao Thị Niềm - Trưởng VPCC Bạc Liêu cho biết.

Liên quan vấn đề CCV, nếu như Luật Công chứng năm 2006 quy định miễn đào tạo nghề cho nhiều đối tượng, không có quy định về kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng… thì luật mới 2014 đã “siết chặt” quy định này để phù hợp với điều kiện thực tế. Đó là thu hẹp đối tượng được miễn đào tạo nghề và thời gian đào tạo nghề công chứng tăng từ 6 lên 12 tháng. Cụ thể, chỉ miễn đào tạo nghề công chứng cho người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 5 năm trở lên (tương đương với thời gian tối thiểu là 10 năm công tác tại các cơ quan tư pháp). Luật sư cũng phải hành nghề từ 5 năm trở lên mới được miễn đào tạo nghề công chứng. Tuy nhiên, người được miễn đào tạo vẫn phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề trong thời gian 3 tháng trước khi đề nghị bổ nhiệm CCV. Việc thu hẹp đối tượng được miễn đào tạo nghề công chứng là cần thiết để đảm bảo nâng cao hơn nữa chất lượng CCV được bổ nhiệm.

Đánh giá của Sở Tư pháp, Luật Công chứng (sửa đổi) năm 2014 đi vào đời sống có thêm cơ hội lựa chọn cho người dân khi CCV được thực hiện cả chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản. Điều đó còn cho thấy luật này ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước. Sở Tư pháp sẽ khẩn trương triển khai đạo luật quan trọng này vào đời sống xã hội trong năm 2015.

Tấn Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.