Lừa bán hàng trên mạng, phạm tội gì?

Thứ Tư, 04/03/2015 | 16:15

Hỏi: Tôi có tham gia mua hàng trên mạng Internet. Người bán nói có một chiếc điện thoại cần bán (hàng xách tay do không có nhu cầu xài). Sau khi thỏa thuận giá cả, tôi đồng ý mua. Người bán đề nghị tôi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân (có thông tin về số điện thoại, số CMND, tài khoản ngân hàng) khi họ đã ra bưu điện chuyển phát hàng cho tôi. Người này cũng đã chụp hình phiếu chuyển phát nhanh có tên họ của tôi và ngày giờ chuyển. Nhìn thấy đúng phiếu chuyển của bưu điện nên tôi đã ra ngân hàng chuyển tiền cho họ. Hôm sau, tôi đến bưu điện hỏi về món hàng đã mua tới chưa thì nhân viên bưu điện kiểm tra và nói không có, tôi đưa hình chụp giấy chuyển phát nhanh thì bưu điện báo số hiệu trên giấy là số không có thực, gọi điện thoại cho người đó thì không liên lạc được. Tôi biết mình đã bị lừa. Với hành vi này, kẻ đó có phạm tội gì không?

Ngochatran.80@gmail.com

Trả lời: Vụ việc như bạn trình bày có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 139 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 139, thì người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 500 ngàn đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 500 ngàn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt, hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Bạn nên gửi đơn trình báo toàn bộ sự việc với cơ quan công an cấp quận, huyện nơi bạn nộp tiền và gửi các chứng cứ kèm theo để được xem xét, giải quyết. Cơ quan công an là nơi có thẩm quyền để tiến hành điều tra, xác minh đối tượng. Nếu xác định có dấu hiệu lừa đảo, công an sẽ thụ lý vụ án.

Bạn cũng có thể kiện người đó ra tòa để đòi lại tài sản (là số tiền mà bạn đã chuyển cho họ nhưng họ lại không giao tài sản đã thỏa thuận mua bán với bạn). Tuy nhiên, bạn nên lưu ý, trong trường hợp của bạn, kiện ra tòa án sẽ rất khó khi xác định đối tượng, do người này đã cố tình lừa đảo thì có thể tên họ, số chứng minh, điện thoại đều sử dụng giả mạo. Trong vụ kiện dân sự, tòa án sẽ không thể truy tìm đối tượng này giúp bạn được.

Thân ái!

Luật gia KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.