Lập lại trật tự vỉa hè để xây dựng đô thị văn minh

Thứ Sáu, 17/03/2017 | 15:59

Bài 1: Vỉa hè TP. Bạc Liêu: Còn nhiều chuyện phải làm!

Bài 2: Nhiều lần ra quân… đâu lại vào đấy
TP. Bạc Liêu và TX. Giá Rai đang tập trung lực lượng lập lại trật tự đô thị, nhất là việc làm cho đường thông, hè thoáng. Cả hai địa phương đều xác định đây là công tác trọng tâm của cả hệ thống chính trị năm 2017 và quan điểm thực hiện là làm và giữ cho bằng được vỉa hè “sạch”.
Lực lượng chức năng TP. Bạc Liêu thu giữ bàn ghế của một quán cà phê bày bán trên vỉa hè đường Trần Phú. Ảnh: N.Q

Vỉa hè ở phường Láng Tròn (TX. Giá Rai) không còn chỗ cho người đi bộ. Ảnh: N.Q
“Bắt cóc bỏ dĩa”

Thấy chiếc xe tải “trật tự đô thị” của phường từ xa, nhân viên các quán cà phê trên vỉa hè lập tức thông báo cho nhau rồi gom bàn, ghế vào khiến khách đang ngồi uống nước ngớ cả người ra vì… chẳng hiểu chuyện gì. Khi lực lượng trật tự đô thị, dân quân, dân phòng đến nơi, kiên quyết đưa “tang vật” lên xe thì khách mới biết lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị. Tình trạng “bắt cóc bỏ dĩa” như trên đã diễn đi diễn lại nhiều lần mỗi khi chính quyền cơ sở đưa lực lượng đi lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường. 

Đó là “chuyện thường ngày”, còn khi có những sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn diễn ra, các địa phương mở cao điểm lập lại trật tự đô thị rầm rộ, kéo dài nhiều ngày và làm khá bài bản. Chuẩn bị Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I - Bạc Liêu 2014, kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, tết nguyên đán, hay mỗi khi có lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại Bạc Liêu…, thì hè phố lại thông thoáng. Để có được hình ảnh đẹp đó, mỗi phường huy động hàng chục cán bộ, nhân viên của UBND, đoàn thể, công an, quân sự… xuống đường tuyên truyền, giải thích, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Còn xe thông tin  lưu động của thành phố liên tục chạy quanh một số tuyến đường nội ô phát thông báo về công tác này. Nhiều người dân, hộ kinh doanh tự giác đậu xe đúng vạch, bày hàng hóa đúng nơi, dọn vật liệu xây dựng gọn ghẽ… Cũng có nhiều người không chấp hành, nên sân trụ sở UBND các phường để chật “tang vật”, nào là biển hiệu quảng cáo, quang gánh trái cây, xe đẩy, bàn ghế nhựa…

Ngại va chạm, thiếu kiên quyết

Và khi qua cao điểm, người dân không còn nhận ra đâu là vỉa hè đâu là nơi trưng bày hàng hóa, mua bán, đậu xe nữa. Mỗi địa phương có cách lý giải riêng về nguyên nhân của chuyện “ném đá ao bèo” này. Theo bà Trương Ngọc Thảo - Bí thư Đảng ủy phường 3 (TP. Bạc Liêu), thì đây là phường có diện tích 92ha, nhưng có đến 7 điểm chợ lớn nhỏ, có nhiều khu du lịch thu hút người dân mua gánh bán bưng nơi khác đến nên khó xử lý. Và một lý do nữa là “Ban nhân dân khóm ngại va chạm”. Còn ông Lê Chí Nhân, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Bạc Liêu, cho biết từ trước đến nay chưa xử lý mà chỉ dừng ở mức nhắc nhở nên lực lượng làm nhiệm vụ còn lúng túng. 
TX. Giá Rai cũng rất quan tâm đến công tác trật tự đô thị. Ngay sau Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Giá Rai đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-TU ngày 23/3/2016 về xây dựng thị xã xanh - sạch - đẹp và văn minh. Sau đó, UBND thị xã đã cụ thể hóa nghị quyết và tổ chức nhiều lần ra quân “lập lại trật tự đô thị (…) chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán”. Đợt ra quân mới nhất kéo dài từ ngày 26/12/2016 - 10/2/2017, theo đó tập trung giải tỏa hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các điểm chợ và trên tuyến Quốc lộ 1A. Sau khi làm “sạch” vỉa hè, thị xã giao lại cho 3 phường và xã Tân Phong quản lý, thế nhưng chỉ thời gian ngắn, lại tái diễn cảnh lấn chiếm, nhất là phía trước các nhà máy chế biến thủy hải sản xuất hiện chợ tự phát trên vỉa hè, tràn xuống lòng đường. Ông Nguyễn Đức Lập - Trưởng phòng Quản lý đô thị TX. Giá Rai cho biết, theo phản ánh của các địa phương thì vấn nạn này cứ tiếp diễn là do lực lượng công an làm chưa mạnh, thiếu kiên quyết trong việc lập biên bản, xử phạt hành chính.

Một số đảng viên chưa gương mẫu

Việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường không chỉ do người dân mà nhiều trường hợp là do cơ quan Nhà nước, gia đình cán bộ,  đảng viên. Việc thiếu gương mẫu của đảng viên đã gây khó khăn cho địa phương khi lập lại trật tự đô thị. Gia đình cán bộ dựng hàng rào, đặt ghế đá, để chậu cây kiểng trên vỉa hè, lấy vỉa hè làm sân nhà và cho thuê hoặc làm nơi mua bán, đậu xe… Bí thư Đảng ủy phường 3 - Trương Ngọc Thảo khẳng định việc cán bộ, đảng viên lấn chiếm vỉa hè là có và những cán bộ này cư trú ở phường, song chủ yếu công tác ở các huyện. Ông Trương Ngọc Tha - Bí thư Đảng ủy phường 1 (TP. Bạc Liêu) cũng thừa nhận một số cán bộ, đảng viên chưa chấp hành tốt, có trường hợp Đảng ủy phường phải gửi công văn đến Đảng ủy đơn vị nơi đảng viên đó đang công tác đề nghị phối hợp giải quyết.
Dù vẫn còn số ít đảng viên như vậy, nhưng khi lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú thì gần như 100% đảng viên được đánh giá chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.  Thực trạng này cho thấy có sự nể nang của cấp ủy địa phương và cả cơ sở đảng nơi đảng viên đó đang sinh hoạt. Điều này là thực hiện chưa nghiêm Nghị quyết 03 về “Chỉnh trang nâng cấp đô thị theo hướng văn minh từng bước hiện đại” của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bạc Liêu khóa XI.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.