Làm gì để được đi xuất khẩu lao động?

Thứ Tư, 18/11/2015 | 16:51

Hỏi: Em muốn đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhưng không biết phải làm gì, liên hệ ở đâu? Em xin được tư vấn. N.H (thị xã Giá Rai)

Trả lời: Nếu bạn muốn đi XKLĐ thì liên hệ với địa phương (thường các danh sách tuyển dụng đều dán ở UBND các xã, phường) hoặc liên hệ trực tiếp với công ty tuyển dụng. Tại tỉnh thì bạn có thể liên hệ với Trung tâm Giới thiệu việc làm của tỉnh - nơi vẫn thường xuyên tổ chức các sàn giao dịch việc làm, XKLĐ. Nếu bạn đạt yêu cầu theo thông báo tuyển dụng thì đến đăng ký để được hướng dẫn làm thủ tục. Một số nơi, các thủ tục sẽ được hỗ trợ, họ sẽ khấu trừ vào chi phí.

Chúng tôi đưa ra một số quy định cơ bản để bạn tham khảo. Chẳng hạn, yêu cầu bắt buộc về khám sức khỏe, làm một số xét nghiệm HIV, viêm gan B, làm hộ chiếu tại cơ quan công an tỉnh, thành phố cư trú… Về việc làm lý lịch tư pháp, đối với thị trường Xing-ga-po, Cộng hòa Séc, Ả rập Xê út, Nhật Bản, Bun-ga-ri, lao động phải làm lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi lao động đăng ký hộ khẩu thường trú; đối với thị trường Đài Loan, lao động phải làm giấy xác nhận không tiền án tiền sự tại Công an tỉnh, thành phố nơi thường trú. Tham gia khóa học ngoại ngữ và giáo dục định hướng theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH, thời gian học từ 2 - 4 tháng tùy từng thị trường. Lao động nộp tiền đảm bảo hợp đồng cho công ty tuyển dụng, mức tiền đảm bảo hợp đồng tùy theo từng thị trường.

Về vay vốn ngân hàng, gia đình lao động nào thuộc đối tượng chính sách thì vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội; đối tượng còn lại vay tại Ngân hàng NN&PTNT. Người đứng tên để vay vốn là người nhà lao động (cha, mẹ, vợ, chồng...). Ngân hàng chỉ không cho vay đối với những hộ gia đình đã vay ngân hàng nhưng khoản vay đó đến hạn không thanh toán và đã chuyển thành nợ quá hạn.

Thân ái!

Luật gia KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.