Tòa Soạn - Bạn đọc
Lại cảnh báo tai nạn lao động do điện
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn điện gây nên những cái chết thương tâm mà nguyên nhân chủ yếu là do người dân chủ quan, bất cẩn khi lao động gần đường dây điện cao thế, sử dụng điện để nuôi tôm, sinh hoạt…
Hiện trường vụ tai nạn điện làm anh H.P.H bị thương. Ảnh: M.N
Ông Trần Hoàng Nhủ - Trưởng Công an huyện Đông Hải cho biết, các vụ tai nạn điện dẫn đến chết người ở địa phương là do người nuôi tôm chủ quan, bất cẩn và thiếu hiểu biết trong sử dụng điện. Hầu hết người nuôi tôm đều sử dụng điện “chia hơi”, kéo, câu móc tràn lan. Trong khi đó, trụ để kéo điện thì người dân không dùng trụ bê-tông mà tận dụng cây gỗ nhỏ dẫn điện từ nhà ra vuông tôm. Có hộ kéo điện dọc đường nông thôn, băng qua kênh thủy lợi với chiều dài lên đến hàng trăm mét. Do đó, chỉ một thời gian ngắn nhiều cây gỗ mục nát, khi mưa gió thì đổ ngã. Dây điện thì nhỏ, lâu ngày bong tróc, rò rỉ điện, khi tai nạn điện xảy ra thường dẫn đến chết người.
Tính từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 30 vụ tai nạn lao động làm hơn 10 người chết và hàng chục người bị thương, trong đó, tai nạn do điện xảy ra nhiều nhất. Đáng báo động là chỉ hơn 1 tháng (từ ngày 14/9 - 24/10/2016) đã xảy ra 4 vụ tai nạn điện làm chết 3 người, bị thương 2 người… Trên địa bàn TP. Bạc Liêu thời gian qua cũng xảy ra nhiều vụ tai nạn điện do người dân bất cẩn khi sử dụng điện nuôi tôm. Từ năm 2013 đến nay, chỉ riêng xã Vĩnh Trạch đã có 8 người nuôi tôm tử vong do bị điện giật.
Một vụ tai nạn điện dẫn đến tử vong nữa là trường hợp của ông N.V.M (SN 1968, ngụ ấp Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long), trong lúc leo cây dừa thì ông M. bất cẩn làm tàu lá dừa ngả vào đường dây điện trung thế 12,7KV, bị điện giật dẫn đến tử vong. Hay như mới đây, khoảng 9 giờ ngày 24/4/2017, tại ấp Kế Phòng (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) cũng xảy ra tai nạn điện làm anh H.P.H (SN 1993, ngụ ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) bị bỏng mức độ II với tỷ lệ 32%. Nguyên nhân là do trong lúc xây dựng nhà cho ông Lê Văn Tịnh (ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình), anh H. bất cẩn để cây thước nhôm đụng vào đường dây điện trung thế 12,7KV gây phóng điện.
Thiết nghĩ, mùa mưa bão đang đến gần, vì vậy để hạn chế tai nạn điện và không còn những cái chết thương tâm, ngành Điện cần phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về sử dụng điện an toàn, không xây dựng nhà vi phạm hành lang an toàn lưới điện, không vì tiết kiệm mà kéo điện 1 pha để sử dụng mô-tơ, thắp sáng ngoài chòi vuông tôm. Cần khảo sát các tuyến, cụm dân cư, nhất là ở các vùng nuôi tôm nếu phát hiện việc người dân sử dụng điện “chia hơi” không đảm bảo an toàn thì cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định…
M.N
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới