Tòa Soạn - Bạn đọc
Kiên quyết lập lại trật tự, văn minh chợ
Trước thực trạng có quá nhiều chợ tự phát, nhóm họp không đúng nơi quy định, gây ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan đô thị, TP. Bạc Liêu đã đề ra nhiều giải pháp để chấn chỉnh.
Công văn 130/CV-TU ngày 27/11/2011 về việc chấn chỉnh cán bộ, đảng viên không đậu đỗ xe lấn chiếm lòng đường, lề đường, mua hàng hóa không đúng nơi quy định. Công văn yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động không đậu đỗ xe vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là ở lòng đường, lề đường để mua hàng hóa. Không mua hàng hóa của người bán không đúng nơi quy định như những điểm chợ đã di dời, giải tỏa nhưng vẫn có người bán tháo, bán chạy ở lòng đường, lề đường. Nếu cán bộ, công chức, viên chức vi phạm những quy định trên sẽ bị các cơ quan chức năng lập biên bản, chụp ảnh, quay phim, ghi bảng số xe và gửi đến cơ quan, đơn vị đang công tác. Các cơ quan, đơn vị đó phải xem xét, đánh giá khi bình bầu, khen thưởng cuối năm. |
Theo quan sát của chúng tôi, hàng ngày, các lực lượng chức năng của phường, lực lượng đô thị của thành phố vẫn thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, xử phạt. Nhưng đó cũng như chuyện “bắt cóc bỏ dĩa”, bởi sau khi lực lượng chức năng đi khỏi thì mọi chuyện đâu lại vào đó.
Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, cho biết xây dựng hệ thống chợ là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà chính quyền thành phố đã và đang tập trung thực hiện trong quá trình chỉnh trang đô thị. Các chợ như chợ Bạc Liêu, chợ tạm Trần Huỳnh, chợ Cầu Xáng, chợ phường 1, chợ Xóm Mới, chợ Xóm Mới B đều được sắp xếp, quy hoạch đảm bảo hoạt động mua bán. Thành phố cũng đã phân chia một số ngành, hàng về các chợ riêng như chợ cải Cầu Xáng, chợ giết mổ gia cầm ở chợ Xóm Mới B. Ngoài ra, đối với các khu vực không cho phép nhóm chợ, họp chợ, đặc biệt là dưới lòng đường, thành phố chỉ đạo các phường có các chợ hoạt động thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, xử lý. Đối với cán bộ, đảng viên, thực hiện theo tinh thần Công văn 130, cũng đã xử lý, nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm.
Ông Cận cũng cho biết, hướng tới, để giải quyết dứt điểm tình trạng nhóm họp chợ dưới lòng đường, thành phố đang có kế hoạch xây dựng quy hoạch chỉnh trang các khu vực chợ nhóm kiểu “chồm hổm”. Sẽ sắp xếp để bà con có chỗ nơi mua bán trật tự, ổn định, người mua cũng dễ dàng khi đi chợ. Và các chợ này chỉ được bán một số ngành hàng nhất định. Vấn đề vệ sinh môi trường cũng sẽ được đặt lên hàng đầu.
Những người mua bán ở các chợ chạy, chợ chồm hổm trên địa bàn thành phố cũng vì mưu sinh mà bất chấp quy định cấm, phải chen nhau mua bán trong môi trường không đảm bảo. Ai cũng ước mong được có chỗ bán đàng hoàng, đúng nơi quy định. Vấn đề còn lại là việc sắp xếp, bố trí của thành phố như thế nào để có thể phát huy được nét văn hóa từ các chợ tự sản tự tiêu, chợ nhóm, mà lại đảm bảo trật tự, văn minh.
Kim Kim
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới