Kiến nghị tăng mức hình phạt đối với tội phạm mua bán người

Thứ Sáu, 17/01/2025 | 16:45

Trong các kỳ tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh, rất nhiều cử tri bức xúc trước tình trạng lừa đảo đưa người ra nước ngoài làm “việc nhẹ, lương cao”, thực chất là bán người ra nước ngoài cưỡng bức lao động. Nhiều người dân phản ánh, ở địa bàn nông thôn đã có không ít người bị bán người ra nước ngoài, trong đó đa phần là người trẻ.

KIẾN NGHỊ TĂNG MỨC HÌNH PHẠT

Trong năm 2024, Công an tỉnh Bạc Liêu đã xử lý nhiều vụ mua bán người dưới hình thức dụ dỗ đưa người sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”, sau đó thì lừa bán vào các tổ chức chuyên lừa đảo trên các mạng xã hội. Trong quá trình làm việc, các nạn nhân bị quản lý chặt chẽ, bị cưỡng ép lao động. Nếu không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng, nạn nhân sẽ bị nhốt, đánh đập, bỏ đói và yêu cầu gọi điện về cho gia đình nộp tiền chuộc mới cho về nước. Đơn cử như ngày 11/9/2024, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận 16 công dân có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có công dân của Bạc Liêu bị “dụ dỗ” sang Campuchia làm việc đã được lực lượng chức năng Campuchia giải cứu. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc được phát hiện và giải cứu, còn rất nhiều trường hợp vẫn chưa thể về nước và gia đình cũng không đủ tiền chuộc.

Do đó, người dân rất bức xúc đối với loại tội phạm này, đồng loạt đề nghị Quốc hội sớm bổ sung các hình phạt nặng trong dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) để điều chỉnh, xử lý các hành vi lừa đảo bán người ra nước ngoài theo hướng nghiêm khắc hơn. Trong đó, đưa hình phạt tử hình vào nếu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; đối với trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài thì hình phạt là không cho nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam thì phối hợp với quốc gia mà người nước ngoài đó có quốc tịch để xử lý, trong đó có biện pháp chế tài là trục xuất, không cho tái nhập cảnh vào Việt Nam.

Một phiên tòa xét xử về tội Mua bán người tại TAND tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: K.P

HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI

Liên quan đến vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đối với tội phạm liên quan đến mua bán người, hiện nay, theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), mức hình phạt áp dụng đối với tội “Mua bán người” có khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù; tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân. Theo Bộ Công an, qua nghiên cứu thì hình phạt đối với tội phạm mua bán người theo quy định của Bộ luật Hình sự nước ta hiện tại đã đảm bảo tính nghiêm khắc để răn đe đối với loại tội phạm này.

Ngoài ra, liên quan đến quy định “Trục xuất” tại Điều 37, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trục xuất được Tòa án áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung trong từng trường hợp cụ thể. Đối với trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài thì hình phạt là không cho nhập cảnh vào Việt Nam. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan triển khai kịp thời các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam phạm tội tại nước ngoài. Ngày 28/11/2024, Quốc hội khóa XV cũng đã thông qua Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), trong đó bổ sung các chính sách của Nhà nước về phòng, chống mua bán người; sửa đổi, bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm; mở rộng đối tượng được bảo vệ, bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế, thống nhất với hệ thống pháp luật trong nước, đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, chống mua bán người trong tình hình mới.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.