Khép lại một vụ tranh chấp kéo dài hơn 10 năm

Thứ Tư, 16/03/2016 | 14:59

Đất cho mượn bị lấy sang bán trái phép dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài hơn 10 năm với nhiều quyết định, bản án mới có hồi kết!

Năm 1979, bà Mã Thu Ngọc (ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) có sang căn nhà cùng phần đất có diện tích 144m2 (ngang 3m, dài 48m) và đã kê khai đăng ký vào năm 1980. Năm 1984, Nhà nước có mượn của bà Ngọc phần đất phía sau ngang 3m, dài 31m để cất trường mẫu giáo. Đến năm 1990, sau khi sửa chữa trường có dư phần đất ngang 2,3m, dài 31m và UBND thị trấn Gành Hào đồng ý trả lại cho bà Ngọc. Cũng trong thời gian này, ông Kha Văn Bảy và ông Lê Văn Sạch xin đất cất nhà cạnh bên trường mẫu giáo, nhưng khi làm hàng rào thì lấn sang phần đất của bà Ngọc. Vụ việc xảy ra tranh chấp và Chủ tịch UBND thị trấn Gành Hào buộc hộ ông Bảy, ông Sạch phải dỡ hàng rào trả đất cho bà Ngọc.

Năm 2000, bà Phạm Thị Lý (vợ ông Bảy) có hỏi bà Ngọc mượn phần đất trống phía sau nhà để che mái làm sàn nước 1 năm sẽ trả lại, nhưng chỉ được vài tháng thì bà Lý mất. Năm 2004, có đoàn đo đạc đến đo đất làm giấy tờ, bà Ngọc chỉ ranh của mình thì ông Bảy, ông Sạch không đồng ý. Vụ việc được UBND thị trấn Gành Hào tổ chức hòa giải ngày 23/5/2005, buộc ông Bảy, ông Sạch trả công bồi đắp cho bà Ngọc nhưng cả hai không đồng ý nên bà Ngọc yêu cầu Tòa án giải quyết. Bản án số 08/2006/DSST ngày 15/3/2006 của TAND huyện Đông Hải xử buộc ông Bảy, ông Sạch trả đất cho bà Ngọc nhưng sau đó đã bị Bản án số 32/2007/DSPT ngày 19/3/2007 của TAND tỉnh hủy giao lại cho UBND huyện Đông Hải giải quyết vì không thuộc thẩm quyền.

Sau gần 8 năm tranh chấp, khiếu nại đòi lại hơn 30m2 đất cho hộ ông Bảy và hộ ông Sạch mượn sử dụng, UBND huyện Đông Hải, UBND tỉnh đã giải quyết với nhiều quyết định khác nhau. Bà Ngọc rất vui mừng phấn khởi khi nhận được Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 17/2/2011 của UBND tỉnh vì giải quyết thấu tình đạt lý khi buộc các hộ mượn đất phải trả lại cho bà. Nghĩ rằng vụ việc rồi sẽ được chính quyền địa phương triển khai thực hiện dứt điểm để gia đình bà có điều kiện di dời nhà ổn định cuộc sống. Thế nhưng, Quyết định số 275 chỉ được triển khai thực hiện đối với hộ ông Sạch, còn hộ ông Bảy thì gặp vướng mắc do phần đất tranh chấp không còn hiện trạng ban đầu.

Nguyên nhân là do trong quá trình bà Ngọc khiếu nại, hộ ông Bảy cố tình sang bán nhà, đất trái phép cho bà Hồ Thị Lên. Bà Lên không những xây dựng nhà trên phần đất mua của ông Bảy mà còn cất lấn qua phần đất tranh chấp. Mặc dù bà Ngọc đã nhiều lần trình báo với các cấp chính quyền, thậm chí còn ra ngăn cản không cho hộ bà Lên xây dựng, dẫn đến xô xát nhau… Đáng lẽ vụ việc phải được UBND thị trấn Gành Hào và UBND huyện xử phạt và buộc ngưng xây dựng tháo dỡ công trình xây dựng không phép trả lại hiện trạng ban đầu. Thế nhưng, hộ bà Lên vẫn ngang nhiên xây dựng hoàn thành căn nhà trên phần đất tranh chấp làm cho vụ việc kéo dài và ngày thêm phức tạp.

Tính từ năm 2011 đến nay, UBND huyện Đông Hải, UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định buộc ông Bảy, bà Lên và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan giao trả đất cho bà Ngọc nhưng không thể triển khai thực hiện được. Mới đây, ngày 23/2/2016, TAND huyện Đông Hải xét xử Bản án số 01/2016/HC-ST do bà Hồ Thị Lên khởi kiện Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hải giải quyết buộc bà Lên, ông Bảy và những người có liên quan dỡ phần nhà sau diện tích 15,91m2 giao trả phần đất cho bà Ngọc; theo đó, Tòa đã bác yêu cầu khởi kiện của bà Lên.

Như vậy, một vụ tranh chấp kéo dài hơn 10 năm cuối cùng đã khép lại với kết quả thấu tình đạt lý. Nhưng điều đáng nói là vụ việc tranh chấp từ đầu không phức tạp, tài sản tranh chấp không có giá trị cao, song do thiếu cương quyết trong giải quyết dẫn đến kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của công dân.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.