Tòa Soạn - Bạn đọc
Huyện Phước Long: Sẵn sàng cho ngày hội non sông
Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, những ngày này, huyện Phước Long đang hướng về ngày hội lớn của đất nước: bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Gần 90.000 cử tri của huyện đang sẵn sàng chọn người tài đức đại diện cho mình xây dựng quê hương, đất nước.
Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do huyện Phước Long tổ chức. Ảnh: T.Đ
Chuẩn bị chu đáo
Ông Lâm Thành Sáo, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, kiêm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Phước Long khẳng định, việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đã bước vào giai đoạn nước rút. Cả hệ thống chính trị huyện đang tập trung cho công tác bầu cử. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này, toàn huyện có gần 90.000 cử tri tham gia bỏ phiếu ở 8 đơn vị bầu cử. Trong đó gần một nửa số cử tri là nữ, gần 1.300 cử tri lớn tuổi, già yếu và 179 cử tri thuộc khối lực lượng vũ trang.
Kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử huyện công bố, toàn huyện có 58 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đáng chú ý, ứng cử viên nữ chiếm tỷ lệ 40%, ứng cử viên có trình độ chuyên môn đại học là 72,4%. Có tổng số 407 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, tỷ lệ ứng cử viên trẻ tuổi chiếm tới 49%.
Theo chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử huyện, ở mỗi tổ bầu cử đều phải dự trù 1 thùng phiếu để đến tận nhà phục vụ cử tri già yếu. Đến thời điểm này, huyện và các xã, thị trấn chưa nhận được đơn yêu cầu, khiếu nại có liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND huyện và HĐND cấp xã. Thực tế cũng chưa có trường hợp nào yêu cầu, khiếu nại đến việc lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu.
Để bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử, Thượng tá Châu Quốc Huy, Trưởng Công an huyện, kiêm Trưởng Tiểu ban bảo vệ (trực thuộc Ủy ban Bầu cử huyện), cho biết Tiểu ban đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của mọi người. Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn mở cao điểm trấn áp tội phạm, đồng thời nắm tình hình, đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với từng tình huống có thể xảy ra.
Ủy ban Bầu cử huyện đã chuẩn bị các điều kiện về vật chất để tổ bầu cử trang trí điểm bỏ phiếu và in ấn các loại tài liệu để tổ bầu cử thực hiện các nhiệm vụ của mình.
Tuyên truyền sâu rộng
Theo ông Phan Thanh Hưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Trưởng Tiểu ban tuyên truyền (thuộc Ủy ban Bầu cử huyện), công tác tuyên truyền bầu cử đã diễn ra rầm rộ trên địa bàn huyện.
Để kịp thời tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử, Tiểu ban tuyên truyền đã triển khai cụ thể nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu; phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức triển khai đến các ngành, các xã, thị trấn.
Tiểu ban tuyên truyền phối hợp với Đài truyền thanh huyện dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền hằng ngày về cuộc bầu cử. Ngoài ra, còn đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện; sửa chữa trạm truyền thanh tại các xã, thị trấn để đảm bảo tiếp âm tốt các đài cấp trên về công tác bầu cử.
Đến thời điểm này, Tiểu ban tuyên truyền đã cung cấp khoảng 1.400 tờ bướm do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn; cung cấp 70 khẩu hiệu tuyên truyền, 522 áp-phích do Bộ VH-TT&DL và Sở VH-TT&DL tỉnh phát hành; và cấp 68 băng đĩa tuyên truyền cho các xã, thị trấn.
Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cũng đã chỉ đạo Huyện đoàn, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh cấp huyện, xã, thị trấn tuyên truyền lồng ghép vào các buổi hội họp, sinh hoạt của tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho các hội viên, đoàn viên về công tác bầu cử.
Ủy ban Bầu cử huyện đã chỉ đạo Phòng VH-TT huyện sửa chữa và bố trí 3 cụm pa-nô, áp-phích với 10 bảng pa-nô tuyên truyền về bầu cử tại những nơi công cộng, đông dân cư ở trung tâm huyện và các xã, thị trấn; treo các băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các tuyến đường chính nhằm giúp người dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
Ngoài ra, Trung tâm VH-TT huyện đã xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 biểu diễn tại Trung tâm văn hóa huyện, thu hút được hơn 500 lượt người đến xem. Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2016, Trung tâm VH-TT phối hợp với các ngành có liên quan và UBND xã Vĩnh Phú Đông và Vĩnh Phú Tây tổ chức nhiều hoạt động vui chơi tại chùa Đìa Muồng, chùa Cos Đôn, qua đó lồng ghép tuyên truyền bầu cử vào các chương trình văn nghệ.
Ủy ban Bầu cử huyện đã chỉ đạo Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn tập trung công tác tuyên truyền lưu động để cuộc bầu cử đến được tới mọi người dân, nhất là vùng sâu của huyện. Đến nay, các xã, thị trấn đã thành lập nhiều đội để tuyên truyền đến những khu đông dân cư, các hộ dân cách xa trung tâm xã, thị trấn, tạo ra không khí sôi nổi, rộng khắp, góp phần mang lại thành công cho cuộc bầu cử.
Tấn Đạt
Huyện Phước Long có 79 khu vực bỏ phiếu (KVBP) - tương ứng 79 tổ bầu cử - ở 8 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày bầu cử là ngày 22/5/2016.
- Đơn vị bầu cử số 1: Thị trấn Phước Long, có 12 KVBP. Trong đó khu vực Công an - Quân sự chỉ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện.
- Đơn vị bầu cử số 2: Xã Phước Long, có 9 KVBP.
- Đơn vị bầu cử số 3: Xã Vĩnh Thanh, 14 KVBP.
- Đơn vị bầu cử số 4: Xã Hưng Phú, 9 KVBP.
- Đơn vị bầu cử số 5: Xã Vĩnh Phú Đông, 11 KVBP.
- Đơn vị bầu cử số 6: Xã Vĩnh Phú Tây, 11 KVBP.
- Đơn vị bầu cử số 7: Xã Phong Thạnh Tây A, 6 KVBP.
- Đơn vị bầu cử số 8: Xã Phong Thạnh Tây B, 7 KVBP.
T.Đ (lược trích)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới