Tòa Soạn - Bạn đọc
Huyện Phước Long: Nhiều khó khăn trong việc chi trả chế độ chính sách theo Đề án 826
Một số cán bộ, giáo viên được hưởng chính sách theo Đề án 826 ở huyện Phước Long phản ánh, tuy đã nhận quyết định nghỉ hưu, thôi việc khá lâu nhưng đến nay họ vẫn chưa được nhận tiền theo quy định…
Ông Diệp Hữu Quân, giáo viên Trường tiểu học “A” Hưng Phú (huyện Phước Long), cho biết ông được nghỉ hưu trước tuổi theo Đề án 826 và được hưởng trợ cấp với số tiền gần 280 triệu đồng. Từ tháng 5/2014 đến nay, ông chỉ nhận được hơn 54 triệu đồng. Đã nhiều lần ông yêu cầu được nhận số tiền còn lại nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết. Tương tự là trường hợp của ông Nguyễn Hữu Út (Trường tiểu học “B” Vĩnh Thanh), được cho nghỉ hưu trước tuổi với số tiền trợ cấp 237 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Út chỉ mới nhận được 46 triệu đồng, hơn 190 triệu đồng còn lại thì đến nay vẫn chưa nhận được. Còn trường hợp của ông Ngô Thanh Nhàn (Trường tiểu học “A” Hưng Phú) thì được hưởng số tiền thôi việc hơn 120 triệu đồng, nhưng đến nay còn gần 40 triệu đồng vẫn chưa nhận được, trong khi cuộc sống gia đình gặp khó khăn khiến ông rất bức xúc…
Lý giải về khó khăn này, ông Phan Minh Ngân - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phước Long, cho biết: Thực hiện Đề án 826, huyện Phước Long có 42 giáo viên dôi dư không thể điều chỉnh sắp xếp, hoặc giáo viên tuy không thuộc diện dôi dư nhưng không đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ giảng dạy được nghỉ hưởng chế độ chính sách theo 2 dạng. Trong đó, có 20 trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi và 22 trường hợp thôi việc; tổng kinh phí chi trả cho việc thực hiện chế độ chính sách là hơn 8 tỷ đồng. Huyện đã chi trả cho một số trường gặp khó khăn; các trường hợp còn lại chưa có kinh phí để chi trả.
“Do nguồn thu của huyện bị hụt nên có nhiều dự án, đề án không thể thực hiện, trong đó có Đề án 826. Tuy nhiên, xét thấy đây là chế độ chính sách của đối tượng được hưởng nên huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng động viên, thuyết phục đối tượng khá nhường cho đối tượng khó khăn nhận trước. Đến nay, huyện đã chi trả được hơn 3,2 tỷ đồng, số còn lại hơn 4,8 tỷ đồng, UBND tỉnh đang cho huyện tạm ứng ngân sách, huyện sẽ ưu tiên giải quyết các trường hợp còn lại theo quy định”, ông Phan Thành Đông - Chủ tịch UBND huyện Phước Long xác nhận.
Riêng việc các đối tượng khiếu nại về chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, việc này do Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng trình tự thủ tục quy định.
M.N
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới