Huyện Hồng Dân: Đẩy mạnh thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật

Thứ Ba, 21/06/2016 | 07:42

Mới đây, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh làm việc với UBND huyện Hồng Dân và các cơ quan chức năng để bàn biện pháp thi hành án (THA) một số bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng còn khó khăn, vướng mắc; xử lý một số trường hợp đã THA xong nhưng người phải thi hành tái chiếm lại tài sản đã THA.

Lãnh đạo Cơ quan THADS huyện và các cơ quan chức năng bàn biện pháp xét giảm miễn THA liên quan đến tín dụng ngân hàng. Ảnh: M.N

Bằng nhiều biện pháp, giải pháp, công tác thi hành án dân sự (THADS) của huyện Hồng Dân thời gian qua đã đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Chi cục THADS huyện đã thụ lý, giải quyết 439/716 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 62%, vượt 2% chỉ tiêu được giao; với tổng số tiền đã giải quyết xong gần 2,2/10,4 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 25%, vượt 5% chỉ tiêu được giao.

Đạt kết trên là do công tác THADS huyện đã được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo, nhất là những vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài cần có sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương; án liên quan đến tín dụng ngân hàng. Đồng thời củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo THADS huyện, kịp thời phân bổ ngân sách hỗ trợ cho Chi cục THADS và Ban chỉ đạo THADS huyện hoạt động. 

Song song đó, Chi cục THADS huyện có nhiều biện pháp như: Mở cao điểm về THADS; chỉ đạo chấp hành viên thực hiện nghiêm việc tự kiểm tra hồ sơ THA, nếu trường hợp phát hiện có sai sót thì kịp thời khắc phục sửa chữa. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THA, trong đó chú trọng rà soát, giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng để tìm biện pháp giải quyết phù hợp. Đối với những vụ việc qua kiểm tra xem xét nhận thấy đã được giải quyết đúng mà người phải THA cố tình chây ì không thực hiện thì tổ chức cưỡng chế THA theo quy định. Đối với những vụ việc khó khăn, vướng mắc do bản án tuyên không rõ ràng, còn sai sót thì có văn bản kiến nghị Tòa án, cơ quan chức năng giải thích hoặc kháng cáo theo quy định. Mặt khác, những vụ việc đã THA xong, tài sản đã kê biên, bán đấu giá tài sản cho người khác hoặc đã cưỡng chế để THA nhưng người phải THA cố tình chiếm lại tài sản bất chấp việc động viên thuyết phục của cơ quan chức năng. Các trường hợp này đã được lãnh đạo Chi cục kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý về hình sự theo quy định để giáo dục răn đe. Điển hình, mới đây Cục THADS tỉnh làm việc với UBND huyện Hồng Dân và các cơ quan chức năng để bàn biện pháp xử lý một số trường hợp đã THA xong nhưng người phải THA tái chiếm lại tài sản đã THA. Qua đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố đối tượng không chấp hành án theo quy định.

Theo ông Nguyễn Văn Thiện, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hồng Dân: Thời gian tới, tình hình hình phát sinh tranh chấp có xu hướng ngày càng tăng, các loại việc phải tổ chức THA ngày càng nhiều và đa dạng, tính chất mức độ ngày càng phức tạp, một bộ phận người dân có liên quan đến việc THA còn hạn chế về nhận thức pháp luật nên ít có sự tự nguyện THA dẫn đến phải tổ chức cưỡng chế. Trong khi đó, quy định về cưỡng chế trong THADS rườm rà dẫn đến giải quyết dứt điểm vụ việc phải kéo dài; sự phối hợp của một số cơ quan, đơn vị, nhất là trong xác minh quyền sử dụng đất còn chậm trễ, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác THADS… Những vấn đề này cần được lãnh đạo, cơ quan chức năng quan tâm để công tác THADS đạt hiệu quả, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.