Huyện Đông Hải: Nhiều hộ dân hơn 10 năm chưa được bố trí tái định cư

Thứ Năm, 12/11/2015 | 10:19

Để xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện Đông Hải đã tiến hành thu hồi đất, bồi thường giải tỏa đối với một số hộ dân có liên quan. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp đã hơn 10 năm chưa được bố trí tái định cư, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân…

Căn nhà ông Dương Văn Đen thuê ở quanh năm ẩm thấp, ngập nước. Ảnh: M.N

Đơn cử như trường hợp của ông Dương Văn Đen (ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải). Năm 2003, hộ ông Đen bị giải tỏa để thực hiện dự án đường vào cảng cá. Ban quản lý dự án cấp cho các hộ bị ảnh hưởng số tiền 10 triệu đồng/hộ để tự tái định cư. Riêng hộ ông Đen chỉ nhận tiền bồi thường giải tỏa và yêu cầu được giao nền tái định cư. Trong thời gian chờ đợi, vợ chồng ông Đen cùng 2 người con thuê căn nhà dưới dốc cầu Chà Là để ở. Thế nhưng mỗi khi trời mưa hay thủy triều dâng là nước tràn vào nhà, gây ảnh hưởng cuộc sống.

Tương tự là trường hợp của hộ ông Huỳnh Minh Tài (ngụ cùng ấp với ông Đen). Tuy được hỗ trợ tiền thuê nhà 700.000 đồng/tháng nhưng kinh tế gia đình ông Tài vẫn gặp nhiều khó khăn. Ông Tài bức xúc: “Trước đây, Nhà nước thu hồi giải tỏa nhà đất của tôi để thực hiện Dự án khu Trung tâm hành chính huyện. Gia đình tôi dời đi nơi khác nhưng chỗ ở mới lại bị giải tỏa để thực hiện Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện. Gia đình tôi được Nhà nước bồi thường hỗ trợ tài sản và 150m2 đất với số tiền hơn 70 triệu đồng và 1 nền tái định cư. Trong lúc chờ đợi, gia đình tôi thuê chỗ ở gần chợ với giá 2 triệu đồng/tháng để dễ bề làm ăn. Nhưng do buôn bán ế ẩm, tiền thuê nhà cao, số tiền Nhà nước bồi thường chẳng những sử dụng hết mà còn lâm vào cảnh nợ nần…”. Mong ước lớn nhất của ông Tài hiện nay là được UBND huyện Đông Hải cấp nền trong khu tái định cư để gia đình ổn định cuộc sống.

Hay như trường hợp của 7 hộ dân: Trương Văn Lòng, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Năng, Huỳnh Thị Năm, Nguyễn Văn Quang, Phạm Minh Trí, Thái Hoàng Nam (ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải) bị thu hồi 126.654m2 đất để giao cho Công ty TNHH Tôm giống số 1 thuê xây dựng trại sản xuất tôm giống vào năm 2002. Chủ tịch UBND huyện Đông Hải - Huỳnh Hữu Tửu có Công văn số 20/CV với nội dung: Đồng ý bố trí nền tái định cư cho 7 hộ dân, mỗi hộ 300m2 đất và san lấp mặt bằng nếu các hộ nhận tiền đền bù và di dời giao trả mặt bằng trước ngày 29/4/2002. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua mà yêu cầu của các hộ này vẫn chưa được UBND huyện Đông Hải giải quyết.

Xung quanh việc “nợ” nền tái định cư các hộ dân nhiều năm nay, ông Phan Văn Khởi, Giám đốc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Đông Hải lý giải: Ngoài phần “nợ” 112 nền tái định cư của hộ dân ở các dự án bờ kè đang được huyện cho bốc thăm nhận nền tại khu tái định cư 2ha (ấp 4, thị trấn Gành Hào). Hiện huyện còn khoảng 10 tồn đọng “nợ” nền tái định cư của dân ở các dự án, công trình do nhiều nguyên nhân như: giấy tờ không rõ ràng, nội dung ghi không cụ thể giao nền có thu tiền hay không… Đơn vị đang mời các hộ để thương lượng, vận động thuyết phục mua nền tái định cư hoặc nhận số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng để tự lo tái định cư. Nếu các hộ không chấp nhận, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản giải quyết theo quy định.

Thiết nghĩ, việc các hộ dân yêu cầu khiếu nại là hợp lý, do đó UBND huyện Đông Hải và cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.