Huyện Đông Hải: Nhiều giải pháp làm giảm án tồn đọng

Thứ Hai, 27/04/2015 | 10:01

Là đơn vị đứng thứ tư của ngành Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh với số án tiếp nhận thụ lý mới; song, bằng sự nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ đơn vị và sự hỗ trợ tích cực của các ngành chức năng, Chi cục THADS huyện Đông Hải đã dẫn đầu ngành do vượt chỉ tiêu Quốc hội giao về việc, tiền và đạt chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao về giảm án chuyển kỳ sau...

Cán bộ, công chức Chi cục THADS huyện Đông Hải họp bàn biện pháp giải quyết án tồn đọng. Ảnh: M.N

Năm 2014, cơ quan THADS huyện Đông Hải tiếp nhận 1.440 vụ việc, tăng 23,12% so với cùng kỳ, bình quân mỗi chấp hành viên phải thụ lý, giải quyết 360 việc/năm. Với quyết tâm làm giảm án tồn đọng kéo dài nhiều năm và giải quyết án đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, lãnh đạo Chi cục THADS huyện Đông Hải đã có nhiều giải pháp quyết liệt. Ông Trịnh Việt Hưng - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Đông Hải cho biết: Trước hết, ban lãnh đạo phải gương mẫu, nói đi đôi với làm; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo quản lý, điều hành. Phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực sở trường của từng người để phát huy hiệu quả trong công tác; định kỳ chuyển đổi địa bàn phụ trách của chấp hành viên và thư ký. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, các vấn đề tổ chức, quy hoạch cán bộ; việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ được đưa ra tập thể bàn bạc, thống nhất... Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện định kỳ xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án (THA) đối với các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt nếu có việc cưỡng chế để THA. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn quản lý án mới phát sinh trên từng địa bàn để có hướng tổ chức THA đạt hiệu quả.

Đặc biệt, lãnh đạo đơn vị phân công cho cán bộ rà soát, xem xét lại các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng bên THA chây ì; bên được THA khiếu kiện gay gắt để bàn biện pháp giải quyết dứt điểm. Từ đó, nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài hàng chục năm đã được đơn vị giải quyết xong, chấm dứt khiếu nại (như vụ tranh chấp giữa ông Đặng Ngọc Xuân và con trai là Đặng Minh Tân, cùng ngụ ấp 4, xã Long Điền Đông; hay vụ chia tài sản khi ly hôn giữa ông Trương Thanh Bạch và bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, cùng ngụ ấp 3, thị trấn Gành Hào…).

Với sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, sự đồng thuận, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2014, cơ quan THADS huyện Đông Hải đã đạt 3 chỉ tiêu cấp trên giao, giải quyết về việc có điều kiện đạt 89,73%, giải quyết về tiền có điều kiện đạt 84,29%, làm giảm án tồn chuyển sang năm 2015 là 15,47%... Tuy nhiên trong thời gian tới, với tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, khó khăn nên ngoài sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, Chi cục THADS huyện rất cần được sự quan tâm của các ngành, các cấp để công tác THA ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tạo được niềm tin của nhân dân, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.