Huyện Đông Hải: Đẩy nhanh việc thực hiện các bản án còn tồn đọng

Thứ Ba, 03/02/2015 | 10:18

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Đông Hải đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện các quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng còn tồn đọng. Từ đó, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Lãnh đạo UBND huyện Đông Hải và các ngành tiếp công dân. Ảnh: M.N

Đơn cử như Bản án số 10/2009/DSPT của TAND tỉnh xét xử buộc ông Phan Văn Giang và bà Lê Thị Nhanh thanh toán cho ông Võ Văn Cách (cùng ngụ ấp Hoàng Minh A, xã An Trạch, huyện Đông Hải) 8,8 lượng vàng 24K và số tiền hụi 1,5 triệu đồng. Trong quá trình thi hành án, ông Giang và bà Nhanh không tự nguyện thi hành nên cơ quan Thi hành án dân sự huyện đã cưỡng chế bán đấu giá hơn 15.674m2 để thi hành án. Ông Cách đã mua diện tích đất trên để trừ tiền thi hành án. Song, do nhiều năm ông Giang, bà Nhanh không chấp hành giao đất nên ông Cách đã khiếu kiện gay gắt. Mới đây, vụ việc đã được UBND huyện tổ chức cho hai bên hòa giải với kết quả ông Giang, bà Nhanh đồng ý trả vàng và tiền lại cho ông Cách bằng nhiều đợt, và hai bên đồng ý chấm dứt khiếu nại.

Hay trường hợp tranh chấp đất trong thân tộc giữa ông Trần Văn Sao và bà Nguyễn Kiều Phượng (ngụ ấp Văn Đức A, xã An Trạch, huyện Đông Hải). Vụ việc đã có quyết định giải quyết của UBND tỉnh, nhưng kéo dài hơn 20 năm chưa thực hiện được. Qua hòa giải, động viên, bà Phượng đồng ý trả giá trị đất cho ông Sao bằng 1,5 cây vàng, hai bên chấm dứt khiếu nại.

Bà Hoàng Thúy Nga, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Đông Hải cho biết: “Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện các quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật, Huyện ủy, UBND huyện còn chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, UBND xã, thị trấn tăng cường công tác tiếp dân, hòa giải, giải quyết các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn mới phát sinh ngay tại cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan đến cuộc sống của người dân như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai. Bên cạnh đó, tổ chức việc đối thoại, lắng nghe, hướng dẫn, giải thích thấu đáo cho người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…”. Nhờ vậy, từ đầu năm 2015 đến nay, có 12 bản án, quyết định có hiệu lực tồn đọng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm; số vụ việc khiếu nại vượt cấp, khiếu nại đông người, khiếu nại mới phát sinh giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban ngành phấn đấu thực hiện các quyết định còn tồn đọng đạt 90% nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Từ đó, củng cố niềm tin trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Mỹ Nghi

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.