Hứa cho tiền (vàng), khi ly hôn có coi đó là tài sản chung của vợ chồng?

Thứ Năm, 21/05/2015 | 09:31

Hỏi: Trước khi vợ chồng em ly hôn, mẹ em có hứa cho vợ em 20 triệu đồng, tương đương 5 chỉ vàng 24K, có viết vô biên bản hòa giải ở ấp. Sau đó vì lý do bên vợ qua tháo dỡ nhà em nên mẹ em không cho số tiền đã hứa. Bên vợ em khởi kiện đòi số tiền trên vì cho rằng, đó là tài sản chung của hai vợ chồng. Tòa án ra quyết định buộc em phải trả 5 chỉ vàng tương đương số tiền mẹ em đã hứa. Nhưng việc mẹ em hứa cho 5 chỉ vàng không phải tài sản chung.

Xin hỏi, việc hứa cho tài sản có bắt buộc phải thực hiện không? Tòa án buộc em phải trả 5 chỉ vàng là đúng hay sai?

Cao Chí Cường (xã An Phúc, huyện Đông Hải)

Trả lời: Câu hỏi của bạn chưa được rõ ràng, chẳng hạn như bạn và vợ bạn có tài sản chung hay không. Lý do gì mà mẹ bạn hứa cho vợ bạn 20 triệu đồng. Do đó, chúng tôi chỉ có thể trả lời một số vấn đề để bạn tham khảo mà thôi. Ở đây có thể đặt một giả thuyết, nếu vợ chồng bạn sống chung với cha mẹ, tài sản tạo lập được đóng góp chung trong khối tài sản của cả đại gia đình mà cha mẹ bạn nắm giữ, thì khi ly hôn, dù bạn và vợ bạn không có tài sản chung, thì vợ bạn vẫn được chia một phần trong khối tài sản chung đó không phụ thuộc vào việc gia đình bạn có hứa cho tài sản hay không.

Điều 61 Luật Hôn nhân - gia đình năm 2014 quy định: “Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định”.

Căn cứ vào đây thì việc tòa án buộc bạn phải có trách nhiệm chia cho vợ 5 chỉ vàng (xem đó là tài sản chung) là hoàn toàn hợp lý và đúng quy định. Bởi khi xác định khối tài sản riêng của vợ chồng bạn trong khối tài sản chung của gia đình, tòa án sẽ chia đôi và bạn phải có trách nhiệm hoàn trả cho vợ bạn một phần khối tài sản đó theo công sức đóng góp của cô ấy, không phụ thuộc vào việc mẹ bạn có hứa cho tiền cô ấy hay không.

Thân ái!

Luật gia KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.