Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2016: Nhiều nét mới

Thứ Hai, 12/09/2016 | 15:37

Hai vợ chồng anh Thạch Sol (huyện Hồng Dân) nghèo hoài vì ông chồng mê nhậu nhẹt, đá gà. Chị vợ khóc ngày khóc đêm rồi cầu viện tới anh Sáu trưởng ấp để can thiệp, giúp đỡ. Anh Sáu nhiệt tình nhưng bị anh Sol hiểu lầm, ghen tuông. Tổ hòa giải của ấp phát hiện, kịp thời cứu nguy bằng những lần áp dụng pháp luật kết hợp với sự chân tình khiến anh Sol hiểu ra sự việc. Tiểu phẩm nhẹ nhàng, có nhiều tình tiết gây cười, lồng ghép những kiến thức pháp luật phù hợp đã mang đến một màu sắc mới, một làn gió mới cho hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2016.

Một cảnh trong tiểu phẩm dự thi của đơn vị TP. Bạc Liêu. Ảnh: K.K

Không chỉ huyện Hồng Dân với tiểu phẩm “Thoát nghèo” ở trên, các đơn vị còn lại cũng tranh tài với nhiều tiểu phẩm có sự đầu tư chu đáo, mang đến tiếng cười sảng khoái và những kiến thức pháp luật cơ bản.

Nhằm tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên và thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức hội thi Hòa giải viên giỏi với sự tham gia của 36 thí sinh đến từ 7 huyện, thị xã, thành phố. Các đội thi đã lần lượt trải qua 4 phần thi gồm: tự giới thiệu, trắc nghiệm, xử lý tình huống và tiểu phẩm.

Trong thời gian từ 3 - 5 phút để giới thiệu về mình, các đội đã thể hiện bản sắc của địa phương, kết quả nổi bật trong công tác hòa giải thời gian qua với các hình thức biểu diễn đa dạng, phong phú như: hò vè, nói thơ, hát… tạo nên những ấn tượng ban đầu khó quên cho những người dự khán. Với phần thi trắc nghiệm, các thí sinh đã thuyết phục và tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với Ban giám khảo cũng như đông đảo khán giả đến cổ vũ hội thi bởi sự am hiểu pháp luật qua việc trả lời các gói câu hỏi trắc nghiệm của Ban tổ chức đưa ra liên quan đến Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ môi trường, Bộ luật Dân sự năm 2015... Những kiến thức pháp luật, kinh nghiệm sống, sự hiểu biết về phong tục, tập quán tốt đẹp, quy ước, văn hóa, đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam, kỹ năng hòa giải đã được các hòa giải viên chủ động vận dụng để đưa ra phương án xử lý, giải quyết tình huống một cách thuyết phục, “thấu tình đạt lý”.

Hấp dẫn và sôi nổi nhất là phần thi tiểu phẩm. Các đội đã xây dựng những tiểu phẩm có nội dung thực tế, rất đời thường, sinh động, mang đậm tính nhân văn với hình thức thể hiện hấp dẫn, sáng tạo. Cách giải quyết vấn đề trong các tiểu phẩm khá linh hoạt, chủ yếu bằng phương diện tình cảm chứ không phải đưa ra một “phán quyết” mang tính quyền lực, áp đặt nên đúng chủ đề của cuộc thi hòa giải. Đây là yếu tố quan trọng nhất, thể hiện bản chất của công tác hòa giải đã được các thí sinh thể hiện thành công.

Hầu hết các thí sinh đều là những người sinh hoạt tại cơ sở, là những hòa giải viên ở tại khóm, ấp, khu dân cư. Nên từ những kinh nghiệm thực tiễn của bản thân, họ vận dụng sáng tạo, chuyển hóa thành những chủ đề cho phần thi của mình. Anh Huỳnh Văn Anh (Đội trưởng Đội huyện Hồng Dân) chia sẻ: “Các nội dung dự thi đều do các thành viên của đội tự biên tự diễn, phần kiến thức thì vừa học lý thuyết vừa vận dụng kinh nghiệm thực tiễn. Ai ai cũng hào hứng chuẩn bị cho kỳ thi từ trước cả tháng. Bởi đi thi vừa trao đổi kinh nghiệm, vừa dung nạp thêm kiến thức pháp luật, lại có giao lưu với các hòa giải viên cơ sở đến từ các địa phương khác nên đây là một sân chơi được chờ đợi nhất của lực lượng hòa giải viên”.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.