Tòa Soạn - Bạn đọc
Hội Luật gia tỉnh: Nhiều đóng góp trong hoạt động tư pháp
Nhiều năm qua, Hội Luật gia tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; tập trung công tác xây dựng pháp luật, tư vấn pháp luật và làm tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh trong nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Từ đó góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng nền tư pháp hiện đại, công bằng…
Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng 8 chữ vàng “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”. Ảnh: K.K
Trong năm 2017, Hội Luật gia tỉnh đã kết nạp 48 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 637 hội viên. Đặc biệt, Hội Luật gia TP. Bạc Liêu còn thành lập được 10/10 chi hội luật gia cấp xã. Các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã thực hiện tư vấn pháp luật được hàng chục ngàn vụ việc, tập trung nhiều ở các lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình, khiếu nại tố cáo, tranh chấp dân sự, chính sách xã hội, chính sách người có công với cách mạng, tư vấn trình tự thủ tục kiện tụng. Tiếp nhận và tham gia hòa giải 455 vụ việc, đã hòa giải thành 437 vụ việc (đạt tỷ lệ 96%)...
Trong vai trò trợ giúp pháp lý (TGPL), các cấp Hội đã thực hiện trợ giúp 668 vụ việc. Trong đó, Hội Luật gia huyện Hồng Dân tiếp nhận TGPL cho 24 lượt người dân có yêu cầu, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tiếp nhận TGPL cho 630 lượt người… Ngoài ra, các cấp Hội Luật gia còn tổ chức 91 cuộc TGPL lưu động, có 2.482 lượt người dân tham dự, qua đó đã tư vấn cho 280 lượt người có yêu cầu. Là thành viên của Hội đồng tư vấn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội Luật gia các cấp còn tham gia các kỳ tiếp công dân và tham mưu giải quyết 1.291 vụ việc khiếu nại, tố cáo…
Những hoạt động trên đã góp phần cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh đạt nhiều hiệu quả, cùng với chính quyền sở tại tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là ở các lĩnh vực nhạy cảm như giải quyết khiếu nại, tố cáo, TGPL, hòa giải ở cơ sở. Tuy hoạt động có hiệu quả nhưng Hội Luật gia hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vấn đề kinh phí. Hầu hết hoạt động đều dựa vào ngân sách do địa phương cấp, thế nhưng ngân sách cấp cho các hoạt động của Hội thường chậm và hạn chế nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động. Bên cạnh đó, Hội Luật gia ở các huyện, thị vẫn chưa được công nhận là hội đặc thù nên trong hoạt động còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất không có, kinh phí hoạt động thường xuyên chưa được cấp, trụ sở hầu hết nằm chung với phòng Tư pháp nên chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ của các Hội.
Được biết trong tương lai gần, Hội Luật gia tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật và phấn đấu thành lập thêm các trung tâm hoặc chi nhánh tư vấn pháp luật ở thành phố và các huyện khi có đủ điều kiện; tập trung làm tốt nhiệm vụ tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo, các đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người. Kiện toàn đội ngũ tư vấn viên, cộng tác viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả tư vấn, tạo uy tín của Hội Luật gia trong lĩnh vực này...
K.P
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới