Hiệu quả từ mô hình giúp đỡ người hoàn lương ở huyện Đông Hải

Thứ Năm, 31/12/2015 | 10:07

Công an xã Long Điền vừa tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 33 của Giám đốc Công an tỉnh về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giúp đỡ hộ dân phục vụ chuyển hóa địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân về an ninh trật tự”. Đây là điểm chỉ đạo của Công an huyện để rút kinh nghiệm nhân rộng trên địa bàn.

Công an huyện Đông Hải khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong phong trào giữ gìn ANTT. Ảnh: M.N

Là cửa ngõ của huyện Đông Hải lại giáp ranh với thị xã Giá Rai và nhiều xã khác nên bọn tội  phạm thường chọn xã Long Điền làm địa bàn hoạt động, gây phức tạp đến tình hình an ninh trật tự (ANTT). Trước tình hình đó, Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổng rà soát số đối tượng có trên địa bàn, tham mưu cho UBND xã tổ chức hội nghị triển khai, thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức lễ bàn giao, phân công cụ thể trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để theo dõi tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng.

Trong đó, phân loại đối tượng theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm mà bàn giao cho phù hợp khả năng của từng đơn vị, cá nhân phụ trách, như đối tượng nguy hiểm, phức tạp khó tiếp xúc thì trực tiếp giao Công an xã và các đội nghiệp vụ Công an huyện; các đối tượng còn lại thì giao cho các ban ngành, đoàn thể xã giáo dục giúp đỡ. Đồng thời phối hợp với Đội Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã cùng Công an ấp tiến hành khảo sát danh sách, phân loại các đối tượng trong diện cần được tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ; nắm chặt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các đối tượng để tham mưu cho lãnh đạo có biện pháp giúp đỡ, cải thiện kinh tế gia đình, chí thú làm ăn từ bỏ con đường phạm tội.

Mặt khác, Công an xã còn xác định công tác tuyên truyền là trọng tâm, cốt lõi để tác động chuyển hóa về nhận thức, hành động, ý thức chấp hành pháp luật của hộ dân cư, phục vụ chuyển hóa địa bàn, góp phần ổn định tình hình ANTT. Vì vậy, Công an xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua nhiều hình thức như: họp dân cư, sinh hoạt các tổ chức quần chúng, mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn. Trong 2 năm thực hiện với gần 840 lượt công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần thay đổi ý thức chuyển biến về tư tưởng của các đối tượng; nâng cao ý thức tham gia phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; có 26/44 đối tượng được tuyên truyền, giáo dục có chuyển biến tốt.

Mặc dù được chọn là điểm chỉ đạo của Công an huyện nhưng một số đơn vị, cá nhân từng lúc còn thiếu chặt chẽ dẫn đến hiệu quả tuyên truyền vận động giúp đỡ hộ dân cư chưa đạt yêu cầu. Cán bộ các ban ngành được phân công chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm cao; việc xây dựng kế hoạch tiếp xúc, tuyên truyền giúp đỡ còn chưa sát với tình hình thực tế; nội dung phương pháp tuyên truyền chậm đổi mới dẫn đến hiệu quả chưa cao. Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch chưa được đảm bảo nên phần nào đã làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện kế hoạch; một số đối tượng còn có tâm lý né tránh, tìm cách lánh mặt đối với lực lượng làm công tác tuyên truyền.

Thiết nghĩ, bên cạnh việc kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế yếu kém nêu trên, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tranh thủ huy động các nguồn vốn mở lớp dạy nghề, đào tạo việc làm, hỗ trợ cho vay vốn… giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện sản xuất, hoặc tìm được việc làm ổn định, trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, tiêu biểu trong quá trình tuyên truyền giáo dục, giúp đỡ đối tượng.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.