Hè - nỗi lo tai nạn đuối nước ở trẻ em

Thứ Sáu, 03/06/2016 | 16:45

Thời gian qua, nhiều vụ trẻ em chết đuối đã để lại những câu chuyện đau lòng. Trung bình mỗi năm, Bạc Liêu có hơn 10 trẻ tử vong vì đuối nước. Nguyên nhân là do việc giáo dục, quản lý cũng như ý thức của gia đình đối với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa đúng mức. Một mùa hè nữa lại về, đây cũng là lúc dấy lên nỗi lo về tai nạn đuối nước của trẻ em vùng sông nước…

Trẻ em chơi đùa, tắm sông mà không có sự giám sát của người lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước. Ảnh: Đ.H

Theo số liệu từ Sở LĐ-TB&XH, năm 2011 Bạc Liêu có 16 trẻ em chết đuối, năm 2012 là 11 em và năm 2015 cũng có 11 em tử vong vì tai nạn đuối nước. Riêng những tháng đầu năm 2016, đã ghi nhận 1 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước ở huyện Hòa Bình. Đa phần trẻ em gặp nạn vì không biết bơi. Điều này bộc lộ một nghịch lý là mặc dù được biết đến là một vùng sông nước, hệ thống sông ngòi chằng chịt, người dân quen thuộc với việc sử dụng phương tiện thủy hằng ngày, nhưng việc tập bơi cho trẻ thì không được chính quyền địa phương và các gia đình quan tâm đúng mức. Cứ thế, những năm qua, mỗi khi mùa hè đến là đâu đó lại xuất hiện những cái chết thương tâm của trẻ em trên sông nước, ao hồ. Mới đây, bé T.A (xã Long Điền, huyện Đông Hải) cũng suýt chết đuối vì không biết bơi. Chị Thị Mến (mẹ bé T.A) kể: “Hôm đó, con bé đi mua bánh ở tiệm tạp hóa gần nhà. Lúc về thì bỗng trượt chân té xuống vuông tôm. May nhờ có người đang ngồi gần đó phát hiện và cứu giúp”. Trường hợp may mắn như gia đình chị Mến khá hiếm, bởi những tai nạn đáng tiếc xảy ra thời gian qua cho thấy, đa số trẻ em gặp nạn và tử vong khi thiếu người lớn trông coi. Có khi là cha mẹ bỏ trẻ ở nhà một mình để đi làm, có khi cho trẻ tự do đi chơi cùng bạn bè mà thiếu sự quan sát, theo dõi của bậc phụ huynh. Trẻ gặp sự cố không thể tự bảo vệ được mình do còn quá nhỏ, hoặc mặc dù trẻ lớn nhưng không có kỹ năng bơi lội.

Bà Trần Yến Hòa, Trưởng phòng Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em, Sở LĐ-TB&XH cho biết: “Năm 2015, toàn tỉnh có trên 1.700 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó chỉ có 11 trường hợp trẻ em bị tai nạn đuối nước nhưng cả 11 trường hợp này đều tử vong. Qua đó cho thấy, tai nạn đuối nước là loại tai nạn nguy hiểm hàng đầu đe dọa tính mạng trẻ em từng giờ, từng ngày. Điều này đặt ra cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và gia đình một bài toán là bằng mọi cách phải chấm dứt tình trạng này, bằng công tác truyền thông, qua các lớp tập bơi dành cho trẻ em”.

Đối với Bạc Liêu, Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 (diễn ra từ ngày 1 - 30/6) được thực hiện với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em”. Trong đó, công tác tuyên truyền, phòng chống tai nạn đuối nước đặc biệt được chú trọng. Đáng chú ý, Sở LĐ-TB&XH sẽ tổ chức 2 lớp dạy bơi miễn phí cho 60 trẻ em từ 9 đến dưới 16 tuổi tại TP. Bạc Liêu. Đây là hoạt động bổ ích và thiết thực nhằm giúp trẻ có kỹ năng để tự thoát hiểm trong tình huống xấu. Tuy nhiên, để không còn tình trạng trẻ em đuối nước, thiết nghĩ cần thực hiện các giải pháp đồng bộ và thường xuyên, lâu dài. Trong đó có việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cá nhân, cộng đồng xã hội về phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em thông qua truyền thông giáo dục.

Đồng thời, cần có sự vào cuộc đúng nghĩa của các ngành, tổ chức, cá nhân để xây dựng và mở rộng sự hợp tác về phòng chống đuối nước cũng như nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Mặt khác, phải xác định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, ngành chức năng trong việc xây dựng “Ngôi nhà an toàn”; “Trường học an toàn”; “Cộng đồng an toàn” và loại bỏ nguy cơ gây tai nạn đuối nước trẻ em ngay tại gia đình, trường học và cộng đồng. Hoạt động cải tạo sân chơi cho trẻ em, tổ chức dạy bơi và hỗ trợ trang thiết bị bơi cũng cần được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Và trên hết, các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn đến con em mình… Có như vậy, mới mong ngăn chặn được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

MAI ĐINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.