Tòa Soạn - Bạn đọc
Hàng dỏm “len lỏi” vào các chợ, hội chợ
Có mặt tại các hội chợ, khu vực thu hút đông đảo người đến xem, mua sắm ồn ào lại là những khu vực bán hàng trôi nổi, thậm chí có cả cái gọi là “siêu thị 10.000 đồng”, mà tất cả hàng hóa đều đồng giá 10.000 đồng.
Ảnh minh họa: K.P
Chen chân trong dòng người tham quan hội chợ, chúng tôi cũng có mặt tại gian hàng “siêu thị 10.000 đồng”. Số lượng người đến xem và mua sắm tại đây khá đông, bởi hàng hóa ở đây khá phong phú, họ bày bán tất tần tật các loại hàng từ tô, chén đến các mặt hàng gia dụng, các sản phẩm thủ công. Nhưng hàng hóa ở đây đều có chung đặc điểm là không nhãn mác, được đóng gói sơ sài, thậm chí được chất thành từng đống để người xem tự do lựa chọn. Biết là hàng không đảm bảo chất lượng, nhưng vì giá quá rẻ nên cũng có rất nhiều người vào xem, mua.
Hầu hết các gian hàng nằm bên ngoài khu bán hàng trưng bày, hàng đặc sản các vùng miền có xuất xứ rõ ràng được kiểm định chất lượng thì đều bán các hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng, có giá khá rẻ so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Đây chủ yếu là các loại hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc, hàng không rõ nhãn mác, hàng giả, hàng nhái các loại. Những túi xách giả nhãn mác có giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, quần áo may sẵn, các mặt hàng gia dụng, điện tử có giá khá “mềm”. Tuy nhiên, chất lượng, vấn đề an toàn khi sử dụng như thế nào thì đành chịu, bởi ở khu bán hàng “xô” này, sau mấy ngày hội chợ kết thúc, nếu mua nhầm đồ dỏm thì khách hàng chỉ có… “bắc thang lên hỏi ông Trời”.
Tương tự như thế, ở các chợ, nhất là các chợ quê, mỗi khi có hội chợ hàng Việt thì xen trong đó, cũng tràn ngập các loại hàng hóa trôi nổi, không rõ nguồn gốc, có giá khá rẻ. Đây hầu hết là hàng sản xuất không đảm bảo chất lượng, hàng mua theo kiểu đổ đống, hàng dỏm. Ngoài việc chất lượng không đảm bảo, thì các nguy cơ về vấn đề an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng cũng cần phải cảnh báo. Đặc biệt đối với các sản phẩm tiêu dùng, hàng nhựa giá rẻ thường là nhựa tái chế, có chứa các hóa chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Như khu chợ đêm đường Hòa Bình (thành phố Bạc Liêu), chợ đêm thị xã Giá Rai (trước khu hành chính của thị xã) cũng bày bán tràn lan các loại hàng hóa không rõ xuất xứ, không đảm bảo về nhãn mác, đặc biệt là bày bán công khai các loại mũ bảo hiểm dỏm, nhái nhãn hiệu.
Tổ chức hội chợ, trưng bày hàng hóa, vui chơi, giải trí để kích thích mua sắm, tiêu dùng, phát triển kinh tế là hoạt động có ý nghĩa và bổ ích. Tuy nhiên, nên chăng các cơ quan quản lý cũng cần phải bảo đảm việc bán hàng ở các nơi này thật sự chất lượng, uy tín, tránh tình trạng hàng dỏm, hàng trôi nổi len lỏi làm mất uy tín, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
Kim Kim
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới