Góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự: Hội Nông dân kiến nghị cần giữ lại tổ hợp tác trong quan hệ pháp luật dân sự

Thứ Tư, 06/05/2015 | 15:11

Bộ luật Dân sự (BLDS) gần như là bộ luật nền, có vị trí, vai trò đặc biệt, điều chỉnh tất cả các quan hệ xã hội, quy định những vấn đề cơ bản nhất, chung nhất có liên quan đến tất cả các lĩnh vực thuộc đời sống dân sự, trong đó có một bộ phận không nhỏ nông dân. Hiện một số vấn đề của dự thảo vẫn còn nhiều ý kiến tranh luận khác nhau…

Quyền nhân thân cần được bảo đảm

BLDS hiện hành quy định 26 quyền nhân thân (từ Điều 26 đến Điều 51). Dự thảo Bộ luật tiếp tục quy định các quyền nhân thân cụ thể, sửa đổi một số quyền cho phù hợp với Hiến pháp (như quyền được bảo đảm an toàn về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân); bổ sung một số quyền mới (như quyền lập hội, quyền tiếp cận thông tin, quyền sống). Dự thảo cũng quy định các quyền nhân thân khác về dân sự đều được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo theo Hiến pháp và pháp luật.

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Ảnh: K.P

Đa số các ý kiến của Hội Nông dân đều thống nhất cao với các sửa đổi của dự thảo, tuy nhiên, nhiều người cho rằng, BLDS nên quy định cụ thể các quyền nhân thân để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn, và đặc biệt là tránh dạng xây dựng luật theo kiểu quy định “trừ trường hợp”, bởi rất dễ dẫn đến việc lạm quyền, áp dụng không đúng do có một khoảng cách mở quá rộng.

Tổ hợp tác cần được giữ lại

Tổ hợp tác (THT) là thực thể đang tồn tại trong xã hội và tham gia vào nhiều quan hệ pháp luật dân sự. Cả nước hiện có khoảng 370.000 THT, riêng Bạc Liêu cũng đã có hơn 1.000 THT đang hoạt động. Mô hình THT đang ngày càng phát triển và là một trong những tiền đề để thành lập hợp tác xã và doanh nghiệp. Việc không ghi nhận THT như là một chủ thể quan hệ pháp luật dân sự có thể làm giảm vai trò và sự phát triển của các THT. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận một thực tế khách quan trong áp dụng pháp luật dân sự hiện hành với các chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật dân sự. Trong đó, phải nói đến khá nhiều hạn chế, bất cập trong các quy định pháp luật về THT, hợp tác xã hiện nay, cần thiết phải được khắc phục trong quá trình hoàn thiện dự thảo BLDS lần này để THT tiếp tục tồn tại và phát triển, đáp ứng mong mỏi của hàng vạn nông dân đang là thành viên của hàng ngàn THT.

Lãi suất trong hợp đồng vay tài sản

Điều 491 dự thảo BLDS quy định, lãi suất vay do các bên thỏa thuận hoặc do luật định. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 200% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại vay tương ứng, trừ trường hợp luật có quy định khác. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định ở khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. Hội Nông dân tỉnh thống nhất với dự thảo, cho rằng, quy định như vậy để tạo ra sự thống nhất về xác định lãi suất trong hợp đồng vay tài sản, ngăn ngừa việc cho vay nặng lãi. Hơn nữa, việc xác định một mức lãi suất trần cụ thể trong Bộ luật là không phù hợp với tình hình phát triển năng động của nền kinh tế nước ta.

Kim Tuấn (lược ghi)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.