Góp tiền mua chung tài sản, làm sao để đảm bảo quyền lợi?

Thứ Tư, 07/09/2016 | 16:48

Hỏi: Tôi và bạn tôi cùng góp chung tiền mua một chiếc xe ô tô, nhưng bạn tôi muốn dành phần đứng tên chủ sở hữu xe. Xin hỏi, nếu để bạn tôi đứng tên chủ sở hữu xe, tôi phải làm các thủ tục gì để bảo đảm quyền lợi của mình với phần hùn mua xe?

Bích Chi (huyện Vĩnh Lợi)

Trả lời: Bộ luật Dân sự 2005 quy định quyền sở hữu chung được xác lập theo thỏa thuận của các chủ sở hữu, theo quy định của pháp luật hoặc theo tập quán. Do đó, giữa bạn và bạn của bạn hoàn toàn có quyền thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản về việc góp chung tiền mua xe. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cả mỗi người thì hai bạn nên lập một thỏa thuận về việc này. Trong thỏa thuận nên nêu rõ số tiền hai bên góp, thời điểm góp, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ này.

Bộ luật Dân sự 2005 quy định, sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với tài sản. Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất. Tài sản thuộc hình thức sở hữu chung là tài sản chung. Trong trường hợp của bạn, tài sản mua chung là chiếc xe ô tô thuộc trường hợp sở hữu chung theo phần. Luật quy định, sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Sau này, nếu xảy ra tranh chấp, bạn vẫn có thể yêu cầu Tòa án giải quyết đòi lại phần tài sản mà bạn đã đóng góp để mua xe.

Còn đối với việc đăng ký đứng tên chủ sở hữu tài sản, do là xe ô tô nên thực hiện theo Thông tư 15/2014/TT-BCA thì  chủ xe đứng tên trong Giấy đăng ký xe là cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân, hoặc hai vợ chồng. Do đó, hai bạn bắt buộc phải thỏa thuận để một người đứng tên mà thôi.

Thân ái!

Luật gia KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.