Giải quyết tốt chế độ, chính sách cho người có công

Thứ Ba, 28/07/2015 | 10:17

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhiều năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chỉ đạo công tác giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng có công theo quy trình thủ tục, nghiêm túc, dân chủ. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người có công, phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Giải quyết chế độ chính sách cho người có công tại Ban CHQS huyện Đông Hải. Ảnh: T.H

Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận 4.338 hồ sơ của Quyết định 62 theo thẩm quyền, đạt tỷ lệ 99,63%, trong đó đã đề nghị về trên xét duyệt và chi trả cho 2.749 trường hợp với số tiền trên 10,69 tỷ đồng. Mua 8.500 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng và giải quyết chế độ mai táng phí cho 906 trường hợp. Giải quyết tồn sót theo Quyết định 290, 188 của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị tiếp nhận 19.953 trường hợp, chi trả cho 19.522 trường hợp với số tiền trên 71 tỷ đồng. Chi trả 412 trường hợp theo quyết định 142 với số tiền trên 2 tỷ đồng. Việc tiếp nhận, xét duyệt và chi trả được hầu hết các đối tượng đánh giá tốt.

Thượng tá Đỗ Chí Linh, Trưởng Ban chính sách, Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó, đơn vị rất thận trọng từ công tác tham mưu của cơ quan thường trực, Hội đồng chính sách, cấp ủy, chính quyền đến công tác chỉ đạo thực hiện quy trình hồ sơ và chi trả chính sách. Thường xuyên kiểm tra các huyện, thành phố, thị xã; mỗi đơn vị kiểm tra từ 2 - 3 xã; mỗi xã kiểm tra 1 ấp để rút kinh nghiệm và làm điểm cho Ban chỉ đạo huyện, thành phố, thị xã tiếp tục kiểm tra chấn chỉnh các xã, phường, thị trấn còn lại”.

Để quy trình thực hiện hồ sơ giải quyết chế độ chính sách người có công đảm bảo công bằng, cán bộ chuyên môn phối hợp với cán bộ khóm, ấp rà soát đối tượng, hướng dẫn kê khai hồ sơ theo mẫu quy định và hướng dẫn đối tượng nộp các giấy tờ liên quan. Sau đó, Hội đồng chính sách xã, phường tổ chức xét duyệt hồ sơ đối tượng của các ấp báo cáo. Khi xét duyệt có đủ các thành phần đại diện Ban chỉ đạo, cán bộ cơ quan quân sự và thương binh - xã hội huyện dự họp để đối chiếu danh mục địa bàn, thời gian, đơn vị bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế. Qua đó, xác định đối tượng đối với các trường hợp không có giấy tờ hoặc có giấy tờ nhưng không thể hiện nội dung tham gia cụ thể nhằm đảm bảo tính chặt chẽ và chính xác.

Hồ sơ có giấy tờ gốc và giấy tờ liên quan được xét duyệt trước. Sau đó tập trung thẩm định số đối tượng không còn giấy tờ bằng cách tổ chức họp dân nơi cư trú để đảm bảo tính khách quan; đồng thời sàng lọc trường hợp không đúng đối tượng, trùng hưởng, trùng cấp.

Thị xã Giá Rai được đánh giá là đơn vị dẫn đầu làm tốt việc giải quyết chế độ cho các đối tượng. Trung tá Nguyễn Thanh Nhường, Chính trị viên phó, Ban CHQS thị xã Giá Rai, chia sẻ: “Một trong những giải pháp của đơn vị để giải quyết hồ sơ tồn sót là phát huy vai trò của Hội đồng chính sách xã, phường trong xét duyệt hồ sơ, hướng dẫn khắc phục những hồ sơ làm sai. Đối với hồ sơ không có giấy tờ, hồ sơ gốc thì phải tổ chức họp dân, hỏi ý kiến của cán bộ lão thành cách mạng, những người có uy tín để xác minh tính chính xác của hồ sơ đó. Ban CHQS thị xã Giá Rai phấn đấu đến hết quý 3/2015 sẽ kết thúc địa bàn về thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng”.

THANH HẢI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.