Điều kiện được quyền nuôi con sau ly hôn

Thứ Tư, 21/09/2016 | 16:11

Hỏi: Vợ chồng tôi có chung 1 đứa con 4 tuổi. Cuộc sống chung không hạnh phúc, vợ chồng đồng thuận chia tay. Tuy nhiên, vướng mắc duy nhất là đứa con, cả hai đều không ai nhường ai. Ai cũng muốn giành quyền nuôi con, ai cũng có khả năng và điều kiện để nuôi con. Tôi thường nghe nói, khi ra tòa, quyền nuôi con được ưu tiên cho người mẹ. Xin hỏi, trong trường hợp của tôi (là cha đứa bé), thì làm cách nào mới có thể được tòa giải quyết giao con để nuôi dưỡng?

T.T.V (TP. Bạc Liêu)

 Trả lời: Theo khoản 2, 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giao dục con sau ly hôn như sau:

“Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con...”.

Theo quy định trên thì việc xác định vợ hay chồng là người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được dựa trên thỏa thuận của hai vợ chồng. Trường hợp giữa vợ và bạn không thể thỏa thuận được ai là người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn thì bạn có thể đề nghị tòa án xem xét nguyện vọng được nuôi con của mình, Tòa án sẽ căn cứ vào nguyện vọng và điều kiện của hai bên (như điều kiện kinh tế, chăm sóc, giáo dục, nơi ở…) để quyết định. Thông thường, những căn cứ để tòa xem xét giao con cho cha hoặc mẹ phụ thuộc vào điều kiện kinh tế (thu nhập của từng người), điều kiện chăm sóc (thường thì người mẹ có ưu thế hơn), nơi ở (tránh thay đổi chỗ ở dẫn đến xáo trộn trong cuộc sống của đứa trẻ). Do đó, nếu bạn hội tụ được những điều kiện trên thì bạn sẽ có lợi thế hơn trong việc giành quyền nuôi con.

Tuy nhiên, vấn đề cuối cùng vẫn là quyền lợi của đứa trẻ, do đó, dù kết quả cuối cùng là bạn hay vợ bạn được quyền nuôi con, thì người còn lại cũng nên hợp tác tốt để cùng chăm sóc và nuôi dưỡng con nên người.

Thân ái!

Luật gia KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.